Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay lãi suất 0% nộp học phí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình “Vững bước đến trường” hỗ trợ cho vay nộp học phí lãi suất 0% dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến 250 sinh viên được hỗ trợ, với mức tối đa 20 triệu đồng/sinh viên.

Ngày 18/11, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng cho 400 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 – 2022, với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng; triển khai chương trình “Vững bước đến trường”.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay lãi suất 0% nộp học phí ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Anh

Năm 2021, sau hơn 1 tháng triển khai, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam nhận được 2.953 hồ sơ xét học bổng từ 61 tỉnh, thành trên cả nước. Hội đồng xét chọn học bổng đã họp xét và quyết định trao 400 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng mức hỗ trợ 1,2 tỉ đồng.

Trong số 400 sinh viên nhận học bổng, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 34%; người dân tộc thiểu số chiếm gần 12%; sinh viên mồ côi cha, mẹ chiếm hơn 21%; sinh viên khuyết tật, bệnh hiểm nghèo chiếm gần 6%; sinh viên chịu ảnh hưởng của COVID-19 chiếm 6,4%...

Nhằm triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ phải bỏ học được tiếp tục tới trường, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Quỹ Lee Vietnam triển khai chương trình “Vững bước đến trường”.

Chương trình này sẽ hỗ trợ cho vay nộp học phí lãi suất 0% dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến hỗ trợ 250 sinh viên, với mức tối đa 20 triệu đồng/sinh viên. Tổng mức hỗ trợ năm học 2021 - 2022 là 5 tỉ đồng. Trong mỗi năm học tiếp theo, Quỹ Lee Vietnam dự kiến hỗ trợ lũy kế thêm 250 sinh viên mỗi năm (mỗi năm tăng mức hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng).

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay lãi suất 0% nộp học phí ảnh 2

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Quỹ Lee Vietnam ký kết hợp tác triển khai chương trình “Vững bước đến trường”. Ảnh: Bảo Anh

Để tham gia chương trình “Vững bước đến trường”, sinh viên truy cập website: vungbuocdentruong.hoisinhvien.com.vn và tải mẫu đơn, cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu.

Chương trình “Vững bước đến trường” dành cho sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc. Tiêu chuẩn: sinh viên năm nhất có điểm trung bình các năm học THPT đạt từ 8.0 điểm trở lên; sinh viên năm thứ 2 tới năm cuối có điểm trung bình các năm học trước đạt từ 7.0/10 điểm hoặc 2.8/4.0 điểm trở lên.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (gia đình hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật…). Trong đó, ưu tiên sinh viên là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

Khoản hỗ trợ sẽ được Quỹ Lee Vietnam chuyển thẳng vào tài khoản nộp học phí của nhà trường theo thông tin sinh viên cung cấp.

Khoản hỗ trợ sẽ được Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam và Quỹ Lee Vietnam xét duyệt lại hàng năm để ra quyết định có tiếp tục gia hạn hỗ trợ hoặc gia tăng hạn mức hỗ trợ cho sinh viên dựa trên các tiêu chí quy định.

Sau khi tốt nghiệp hoặc kết thúc chương trình đại học, sinh viên có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản hỗ trợ gốc theo hình thức trả góp mỗi tháng tối thiểu 25% lương tháng hoặc cao hơn tùy theo điều kiện thu nhập bản thân ở thời điểm đó của sinh viên. Thời hạn trả không vượt quá 24 tháng kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp.

Thành lập năm 2013, Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN sáng lập, cơ quan thường trực là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Học bổng của Quỹ được dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ các bạn tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống, giúp san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình, qua đó tiếp sức để các bạn thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Từ năm 2013 đến nay Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đã trao tổng cộng 853 suất học bổng với tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.