Singapore đề ra chiến lược táo bạo để sống chung với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Singapore chủ trương sống chung với COVID-19 như với bệnh cúm. (Ảnh: Telegraph)
Singapore chủ trương sống chung với COVID-19 như với bệnh cúm. (Ảnh: Telegraph)
TPO - Khi các quốc gia trên khắp châu Á – Thái Bình Dương thắt chặt kiểm soát để hạn chế biến chủng Delta của virus corona bùng phát, Singapore vừa đề ra tầm nhìn mới để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo lộ trình được 3 thành viên trong lực lượng đặc trách COVID-19 của Singapore đề xuất, nước này sẽ bỏ phong tỏa và truy vết diện rộng, cho phép đi lại không cần cách ly, cho phép tập trung đông người. Nước này thậm chí sẽ dừng đếm số ca mắc mỗi ngày.

Đề xuất này trái ngược hẳn mô hình “không lây nhiễm” mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang thực hiện và thành công trong việc phòng tránh dịch bùng phát diện rộng.

Nhưng nhóm đặc trách của Singapore cho rằng mô hình “không lây nhiễm”, với biện pháp chủ yếu là cách ly bắt buộc, sẽ khó duy trì khi các biến chủng mới xuất hiện và lây lan, và không bền vững về lâu dài. Vì thế, nhóm đề xuất cho rằng nên sống chung với COVID-19.

“Tin xấu là COVID-19 sẽ không biến mất. Tin tốt là có thể sống chung với nó”, Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong và Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung viết trong bài nêu ý kiến riêng trên báo Straits Times tuần trước.

“Chúng ta có thể biến đại dịch thành thứ ít đe dọa hơn, như bệnh cúm, chân tay miệng, thủy đậu và sống chung với nó”, ba bộ trưởng viết.

Đây được đánh giá là kế hoạch táo bạo, có thể trở thành hình mẫu mà những người khác có thể làm theo để quay lại cuộc sống bình thường và khôi phục du lịch, đi lại, đồng thời tạo tạo hy vọng cho những người dân có thể sống bình thường sau 18 tháng bị hạn chế hoạt động.

Chìa khóa để thực hiện mô hình sống chung với COVID-19 chính là tỷ lệ tiêm chủng cao.

Đến đầu tháng 7, Singapore sẽ tiêm được một mũi cho 2/3 dân số, và nước này đặt mục tiêu tiêm đầy đủ cho số người này vào ngày 9/8.

“Vắc-xin có hiệu quả giảm bớt rủi ro mắc bệnh và truyền nhiễm. Ngay cả khi bạn mắc, vắc-xin cũng giúp giảm những triệu chứng nặng”, ba bộ trưởng viết.

Khi hầu hết người dân đã tiêm vắc-xin, Singapore sẽ thay đổi cách giám sát số ca mắc theo ngày. Làm tương tự như cách theo dõi người bị cúm, Singapore sẽ chỉ theo dõi những trường hợp bị nặng và số người phải vào phòng chăm sóc tích cực. Những người mắc bệnh sẽ được phép tự chữa ở nhà.

“Chúng ta sẽ bớt phải lo hệ thống y tế quá tải”, họ nói.

Khi các biến chủng virus mới gây lo ngại trên khắp thế giới, ba bộ trưởng cho rằng có thể cần tiêm liều vắc-xin bổ sung và gợi ý thành lập “chương trình tiêm chủng nhiều năm”.

Dù vẫn cần giám sát và xét nghiệm, ba bộ trưởng đề xuất xét nghiệm trong những trường hợp cụ thể, như trước khi tổ chức sự kiện xã hội đông người, hoặc với người mới về từ nước ngoài, thay vì truy vết và cách ly những người tiếp xúc gần.

Để làm điều này, ba bộ trưởng cho rằng cần dùng những phương pháp nhanh hơn và dễ hơn vì phương pháp PCR tốn thời gian. Có những phương pháp chỉ tốn vài phút đã có kết quả.

Sẽ có thêm phương pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nặng, để giảm mức độ nghiêm trọng và giúp họ nhanh phục hồi.

Ba bộ trưởng cũng cho rằng người dân phải có “trách nhiệm xã hội” như vệ sinh tốt và tránh xa đám đông khi cảm thấy người không khỏe, để giảm tỷ lệ lây nhiễm.

“Với việc tiêm vắc-xin, xét nghiệm, điều trị và trách nhiệm xã hội, trong tương lai, khi ai đó mắc COVID-19, phản ứng của chúng ta sẽ khác hiện nay”, ba bộ trưởng viết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG