Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi vì phát ngôn liên quan mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi mẹ ruột bé gái 8 tuổi và cho biết nếu cần sự giúp đỡ hãy liên hệ với cô. 

Liên quan tới vụ việc bé gái 8 tuổi V.A bị mẹ kế bạo hành tới tử vong khiến dư luận phẫn nộ thời gian vừa qua, siêu mẫu Hà Anh đã bày tỏ góc nhìn cá nhân lên án gay gắt mẹ kế và cha ruột, ngoài ra cô còn đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột bé gái đã qua đời.

Bài chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng cô quá nặng lời khi nói về mẹ ruột bé gái. “Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ”, Hà Anh chia sẻ trong bài viết.

Cư dân mạng còn phát hiện nữ siêu mẫu đã chỉnh sửa bài đăng, xóa đi một đoạn phỏng đoán của cô về mẹ bé gái, Hà Anh đã viết: “Nói thật, chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nghèo ở quê, phải đi làm để nuôi con, nuôi cả gia đình mới phải gửi con cho bố mẹ để đi làm. Mà ngay cả phải đi làm xa họ vẫn thăm con ngay khi có thể. Còn người phụ nữ bỏ con, tôi xin lỗi, trong quan điểm của tôi, là một người phụ nữ tồi”.

Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi vì phát ngôn liên quan mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ảnh 1

Khi nhận những ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng, Hà Anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và không ngần ngại đáp trả. Tuy nhiên, cô càng nhận nhiều phản ứng tiêu cực hơn khi đính kèm hashtag của một thương hiệu bảo hiểm. Vì điều này, không ít khán giả nghĩ Hà Anh đang cố PR bảo hiểm qua phát ngôn gây tranh cãi.

Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi vì phát ngôn liên quan mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ảnh 2

Hà Anh đính kèm hashtag tiếp tục gây tranh cãi

Trong bài viết đăng tải tối 2/1, nữ siêu mẫu gửi lời xin lỗi mẹ ruột bé V.A vì những nghi ngờ. Cô cho biết, bản thân đã đọc kỹ thông tin về hành trình của mẹ bé khi bị tách rời khỏi V.A và nhận ra rằng người bố và tình nhân “thủ đoạn và mất hết nhân tính". Cô mong những hành vi của họ sẽ bị trừng trị thích đáng.

Cuối chia sẻ, Hà Anh gửi lời xin lỗi mẹ ruột bé V.A: “Tôi chân thành chia buồn với chị và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xóa status trước để tránh gây thêm tổn thương cho chị!

Nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào đừng ngại liên lạc với tôi. Là mẹ của một bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước của chị không chỉ là tìm lại công lý cho bé A, mà là sống khỏe và mãnh liệt để chăm sóc và nuôi nấng cho bé em của A. Có vậy bé A mới yên tâm chị nhé! Thương!”.

MỚI - NÓNG