Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS

Những tiêm kích F-22 thuộc biên chế Không đoàn chiến đấu cơ số 1 của Mỹ xuất phát trong màn đêm để thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 1

Có rất ít nhưng bức hình chụp tiêm kích F-22 xuất kích trong đêm

Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 2
 

Bức ảnh chụp cảnh F-22 bật đèn mày xanh lá và cất cánh trong đêm 23/9 khi xuất kích từ Al Dhafra để thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria.

Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 3

F-22 đang tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay KC-10 Extender trên đường không kích IS ở Syria vào đêm 26/9.

Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 4

Trong chiến dịch không kích chống lại IS do Mỹ đứng đầu, tiêm kích F-22 cất cánh từ Al Dhafra thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau đó kết hợp với đội hình F-15E Strike Eagle.

Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 5

F-22 tham chiến lần này thuộc Không đoàn chiến đấu cơ số 1, vốn đã đóng ở Vịnh Péc Xích 6 tháng sẽ sớm được thay thế bằng 6 F-22 thuộc phi đội chiến đấu cơ số 95 từ căn cứ không quân Tyndall.

Siêu chiến đấu cơ F-22 xuất kích trong đêm đánh IS ảnh 6

Những bức ảnh đều được tiết lộ bởi tác giả David Cenciotti trên trang The Aviationist

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.