Siêu bão RAI: Chuẩn bị sơ tán gần 240.000 dân

0:00 / 0:00
0:00
Siêu bão RAI: Chuẩn bị sơ tán gần 240.000 dân
TPO - Siêu bão Rai diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất lớn. Đến nay các địa phương đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán 238.345 (51.032 hộ) người tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão.

Thông tin về tình hình siêu bão Rai, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, đến 13 giờ ngày 17/12, bão RAI có vị trí vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Phillippines), cường độ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Theo ông Thành, đây là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm và lại có hướng di chuyển lên phía Bắc hết sức bất thường, rất hiếm gặp; chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường, không loại trừ đi gần bờ hoặc đổ bộ vào đất liền

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo (7h/19/12), tâm bão cách bờ biển Bình Định-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông; sức gió cấp 13, giật cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Vào thời điểm bão ảnh hưởng đến gần đất liền (18-21/12), thủy triều lớn nhất tại Quy Nhơn (đạt 2m lúc 01h/19/12), có thể gây sóng lớn, nguy hiểm với tàu thuyền, nhà cửa và các công trình ven biển.

Đối tượng sẽ có nguy cơ cao bị tác động bởi bão rất lớn, gồm người và các phương tiện tàu cá, tàu vận tải hoạt động trên biển, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi trồng thủy sản; các dàn khoan, công trình dầu khí, hệ thống công trình đê, kè nhất công trình đang thi công dở dang; các hồ chứa nước..., đòi hỏi công tác chỉ đạo và ứng phó phải quyết liệt cả trên biển, ven biển và sẵn sàng trên đất liền.

Ông Thành cho biết, tính đến sáng 17/12, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm 44.915 tàu/242.484 lao động của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Trong đó, số tàu thuyền hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần Đảo Trường Sa là 393 tàu/2.239 người.

Hiện, các phương tiện đã nắm được thông tin di chuyển về nơi tránh trú trên các đảo và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (riêng còn 12 thuyền Phú Yên đang hoạt động trong vùng nguy hiểm). Ngoài ra, có 4 địa phương có lệnh cấm biển gồm Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam; Quảng Ngãi. Các tỉnh còn lại dự kiến cấm vào ngày hôm nay (17/12), riêng Thừa Thiên Huế vào ngày 18/12.

Đáng chú ý, do cường độ của bão RAI mạnh nên người dân tại 4 đảo lớn gần bờ có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, gồm 500 người đảo Cồn Cỏ (Quảng trị); 2091 người ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam); 22.174 người ở Lý Sơn (Quảng Ngãi); 27.225 người ở Phú Quý (Bình Thuận).

“Các địa phương lên kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân, và phương án đảm bảo an toàn. Trong trường hợp bão đổ bộ, người dân sẽ được sơ tán xen ghép tại các nhà kiên cố trong dân hoặc di chuyển đến các trụ sở cơ quan, doanh trại quân đội. Đặc biệt, hiện có 15 dàn khoan trên biển, quy mô lớn với hàng nghìn lao động trên các nhà sàn dự báo cũng sẽ chịu ảnh hưởng của siêu bão Rai nên việc chuẩn bị ứng phó rất gấp”, ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, đến nay các địa phương dự kiến kế hoạch sơ tán cho 51.032 hộ/238.345 người tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời tiếp tục rà soát cập nhật cho phù hợp với diễn biến của bão.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt bản tin và diễn biến của bão; quyết liệt đôn đốc các phương tiện di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người lao động, ngư dân ở lại trên tàu, lồng bè khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, các địa phương sẵn phương án ứng phó với bão, trong trường hợp chuyển hướng đổ bộ vào đất liền, sơ tán xen ghép tại chỗ để đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm đảm bảo y tế trên các đảo và triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, đê điều, hồ đập, công trình đang thi công…

MỚI - NÓNG