Siêu bão ập vào Trung Quốc, 16 người chết, mất tích

Một ngôi nhà ở Phúc Kiến bị phá hủy hoàn toàn sau trận bão Meranti
Một ngôi nhà ở Phúc Kiến bị phá hủy hoàn toàn sau trận bão Meranti
TPO - Channel News Asia hôm 16/9 đưa tin, siêu bão Meranti vừa đổ bộ vào Trung Quốc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và mất tích.

Siêu bão Meranti được Tân Hoa Xã mô tả là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Cơn bão gây nên thiệt hại nặng nề tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Siêu bão ập vào Trung Quốc, 16 người chết, mất tích ảnh 1

Cây đổ dọc đường ở Phúc Kiến

Theo Bộ các vấn đề dân sự, tính đến ngày 16/9, đã có 7 người thiệt mạng, 9 người mất tích, hơn 330.000 dân phải sơ tán trong cơn siêu bão này.

Siêu bão ập vào Trung Quốc, 16 người chết, mất tích ảnh 2

Bão làm lật một xe tải ở Đài Loan

Cơn bão trước đó đi qua cực nam của Đài Loan rồi đổ bộ vào Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 15/9 với sức gió 170km/h, gây mưa lớn trên toàn tỉnh. Hơn 3,2 triệu ngôi nhà bị mất điện, nguồn cung cấp nước cho nhiều khu vực ở Hạ Môn bị gián đoạn,

Siêu bão ập vào Trung Quốc, 16 người chết, mất tích ảnh 3

Meranti phá hủy cây cầu 871 tuổi ở Yongchun

Ngoài ra, mưa lớn gây nên lũ lụt làm cây cầu 871 năm tuổi ở quận Yongchun bị sụp đổ hoàn toàn, theo Tân Hoa Xã.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG