Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng biểu trưng Thanh niên QĐND Việt Nam cho Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Myanmar
Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng biểu trưng Thanh niên QĐND Việt Nam cho Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Myanmar
TPO - Chiều nay (18/9), tại Hà Nội, diễn ra buổi tọa đàm, trao đổi giữa Đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam với Đoàn sĩ quan trẻ Lực lượng vũ trang Cộng hòa liên bang Myanmar.

Đoàn sĩ quan trẻ Myanmar tham dự tọa đàm gồm 34 thành viên, do đại tá Tin Zaw Latt, Phó Tổng quản trị trưởng làm trưởng đoàn; Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam do đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn. Cùng dự có Chuẩn tướng Aung Zeva, Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân Myanmar tại Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Ban Quốc tế T.Ư Đoàn...

Theo đại tá Đinh Quốc Hùng, đây là lần đầu tiên Đoàn sĩ quan trẻ Myanmar sang Việt Nam giao lưu với những sĩ quan trẻ Việt Nam. Thông qua một số hoạt động thiết thực, sẽ góp phần để sĩ quan trẻ Lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar nói riêng, nhân dân và Lực lượng vũ trang Myanmar nói chung hiểu biết hơn về đất nước, con người, văn hóa và Chính sách Quốc phòng của Việt Nam; cùng với sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm học tập và công tác.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác ảnh 1 Quang cảnh tọa đàm, trao đổi giữa hai đoàn 

Trên cơ sở đó cùng nhau góp phần củng cố, tăng cường tuyên truyền, giáo dục và khẳng định sự quyết tâm của sĩ quan trẻ Quân đội hai nước trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ “Đối tác hợp tác toàn diện” giữa hai nước cũng như đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Ngoài chương trình tọa đàm, trao đổi, đến thăm Việt Nam lần này, đoàn sĩ quan trẻ Myanmar còn có một số hoạt động nổi bật như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ và Bảo tàng Hồ Chí Minh; nghe Viện Chiến lược Quốc phòng giới thiệu về Quân đội và chính sách quốc phòng của Việt Nam; giao lưu, trao đổi, giao hữu thể thao với sĩ quan trẻ, cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công), Học viện Kỹ thuật Quân sự, Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1); tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, Tràng An (Ninh Bình).

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 4 Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tham gia chương trình giao lưu sĩ quan trẻ tại Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Singapore. Mới đây, Đoàn sĩ quan trẻ của Ấn Độ đã sang thăm và giao lưu tại Việt Nam vào đầu tháng 9. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Ban Thanh niên Quân đội sẽ tiếp tục tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với sĩ quan trẻ các nước Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác ảnh 2 Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Myanmar và đại biểu sĩ quan trẻ Việt Nam
Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác ảnh 3 Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam và đại biểu sĩ quan trẻ Myanmar
Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác ảnh 4

 Đại tá Tin Zaw Latt trao tặng Đại tá Đinh Quốc Hùng bức tranh lưu niệm

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác ảnh 5

Ngoài chương trình tọa đàm, trao đổi, đến thăm Việt Nam lần này, đoàn sĩ quan trẻ Myanmar còn có một số hoạt động nổi bật như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ và Bảo tàng Hồ Chí Minh; nghe Viện Chiến lược Quốc phòng giới thiệu về Quân đội và chính sách quốc phòng của Việt Nam; giao lưu, trao đổi, giao hữu thể thao với sĩ quan trẻ, cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công), Học viện Kỹ thuật Quân sự, Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1); tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, Tràng An (Ninh Bình).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.