Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ

Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ
TPO - Chiều 4/9, tại Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm giữa hai đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và sĩ quan trẻ Quân đội Cộng hòa Ấn Độ.

Tham dự chương trình có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam và đoàn sĩ quan trẻ hai nước...

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tham gia chương trình giao lưu cho biết, đây là năm thứ 6 quân đội hai nước triển khai thỏa thuận về trao đổi đoàn giao lưu sĩ quan trẻ. Hoạt động này sẽ góp phần vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước đã được các cấp lãnh đạo xây dựng. Đây cũng là dịp tốt để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa tuổi trẻ quân đội hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác, tin cậy giữa quân đội hai nước nói chung, sĩ quan trẻ hai nước nói riêng.

Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ ảnh 1 Đại tá Đinh Quốc Hùng trao tặng Đại úy Ankit Agarwal biểu trưng Thanh niên QĐND Việt Nam, chiều 4/9

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Đinh Quốc Hùng khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là quan hệ hữu nghị, truyền thống có từ lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, gìn giữ. Sự tin cậy chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố, quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, sự hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng được mở rộng và hiệu quả thiết thực với 5 trụ cột hợp tác chính: “Chính trị, Kinh tế, An ninh - Quốc phòng, Khoa học - Công nghệ và Văn hóa - Giáo dục”. Mong muốn tuổi trẻ Quân đội hai nước tiếp tục ủng hộ nhau trên các lĩnh vực hợp tác, Đại tá Đinh Quốc Hùng đề nghị phía Ấn Độ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các sĩ quan trẻ Việt Nam đang được đào tạo tại Ấn Độ...

Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ ảnh 2

Đoàn sĩ quan trẻ Ấn Độ tham quan Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao (Binh chủng Thông tin liên lạc) vào sáng 4/9

Về phần mình, Đại úy Ankit Agarwal, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đội ngũ sĩ quan trẻ Việt Nam để cùng phát triển, tăng cường chia sẻ thông tin, góp phần vào sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân đội trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu tại Việt Nam lần này, đoàn sĩ quan trẻ Ấn Độ còn có nhiều hoạt động như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu với tuổi trẻ một số đơn vị QĐND Việt Nam; tham quan một số danh lam thắng cảnh…

Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ ảnh 3 “Thông qua chuyến giao lưu, hy vọng các thành viên trong đoàn sĩ quan trẻ Ấn Độ sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người và QĐND Việt Nam cũng như chính sách quốc phòng, đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam”, Đại tá Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.