Showbiz 3/10: Thiên Ân có chia sẻ đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thiên Ân cho biết cô vẫn chưa quen với cách gọi Hoa hậu Thiên Ân.

Đoàn Thiên Ân là hoa hậu có hoàn cảnh đặc biệt

Showbiz 3/10: Thiên Ân có chia sẻ đầu tiên ảnh 1

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ảnh: BTC.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: “Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng vì không tin được bản thân đã thật sự đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tôi đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam trong chặng đường Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cái tên Hoa hậu Thiên Ân nghe vẫn còn hơi không quen đúng không mọi người? Ngay cả tôi cũng chưa quen lắm, nhưng tôi mong rằng sau này khán giả có thể nói Hoa hậu Thiên Ân bằng một niềm tự hào”.

Hiện tại, Hoa hậu Thiên Ân đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2022. Theo bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC cuộc thi, trước khi đăng quang, Thiên Ân làm thêm cho cửa hàng mắt kính. “Có lẽ em là hoa hậu nghèo khó nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị biết. Mồ côi mẹ từ năm học lớp 11, vẫn phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mỗi tháng đi thăm mộ mẹ một lần”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Việt Anh nói cái khó khi đóng cặp với Hồng Diễm

Showbiz 3/10: Thiên Ân có chia sẻ đầu tiên ảnh 2

Việt Anh và Hồng Diễm đóng vai vợ chồng trong phim mới. Ảnh: ĐPCC.

Trong buổi ra mắt phim Hành trình công lý chiều 3/10 tại Hà Nội, Việt Anh cho biết anh vất vả khi đóng vai chồng Hồng Diễm. Theo Việt Anh, Hồng Diễm luôn đề ra nguyên tắc không được hôn môi khiến cảnh tình tứ với người vợ màn ảnh không hề đơn giản.

Bộ phim Hành trình công lý được Việt hóa từ phim The Good Wife phát sóng trên kênh CBS Mỹ từ năm 2009-2016. Ngoài Việt Anh, Hồng Diễm bộ phim còn có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, diễn viên Thu Quỳnh, Hà Việt Dũng, Doãn Quốc Đam…

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.