Showbiz 2/10: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi nhắc tới mẹ đã mất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu nghẹn ngào bật khóc khi nói cô thường đi thăm mộ mẹ.

BTC Đường lên đỉnh Olympia xin lỗi vì sai sót trong trận chung kết

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải bài viết đính chính về một câu hỏi trong cuộc thi chung kết năm thứ 22. Đó là câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam). Nguyên Sơn không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này và người bấm chuông giành quyền trả lời là Bùi Anh Đức (THPT Chuyên Sơn La). Đáp án mà Anh Đức đưa ra là "Bond" nhưng không được chấp nhận. Đáp án của chương trình cho câu hỏi này là: "Brotherhood".

Showbiz 2/10: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi nhắc tới mẹ đã mất ảnh 1

Bùi Anh Đức trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh chụp màn hình.

"Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm. Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là Bond. Như vậy, có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là: Bond và Brotherhood, câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác", BTC lý giải.

Theo BTC, số điểm này không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. "Xin chân thành cáo lỗi khán giả và cảm ơn đã đồng hành", thông báo của BTC chương trình. Bài đính chính thu hút khán giả. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì sai sót làm ảnh hưởng đến tâm lý và chiến thuật của thí sinh Bùi Anh Đức.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc

Showbiz 2/10: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi nhắc tới mẹ đã mất ảnh 2

Chia sẻ trong chương trình Chuyển động 24 sau chung kết, Đoàn Thiên Ân cho biết cô chưa thực tin mình là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. “Tôi vui và hạnh phúc khi được đội chiếc vương miện xinh đẹp này”, Thiên Ân nói. Đoàn Thiên Ân chia sẻ hành trình đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của cô không dễ dàng. Cô từng gặp sự cố bị đau chân trong suốt thời gian dự thi.

Theo bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Thiên Ân nhận được sự đồng thuận cao từ phía ban giám khảo.

Cũng trong chương trình này, Thiên Ân tiết lộ thời điểm cô nặng 75 kg là khi học lớp 11. Thiên Ân quyết tâm giảm cân vì yêu thích hình ảnh các người đẹp trong cuộc thi hoa hậu. Sau đó, cô gặp biến cố mẹ qua đời khiến Thiên Ân sụt cân. “Một tháng tôi lên mộ mẹ một lần. Lúc tôi quyết định tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam, tôi có nói với mẹ rằng: 'Mẹ ơi, đây là hành trình thứ hai con tham gia không có mẹ. Con hy vọng mẹ luôn bên cạnh và động viên dù con không nhìn thấy mẹ'", tân hoa hậu nghẹn ngào.

Thiên Ân cho biết cô chưa từng đi nước ngoài và hành trình sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022 cũng là lần đầu cô đi máy bay. Chia sẻ của Thiên Ân khiến bà Phạm Kim Dung và MC Mạnh Cường không khỏi bất ngờ.

Chỉ sau 3 ngày đăng quang, Thiên Ân sẽ chính thức lên đường tham dự đấu trường quốc tế. Thiên Ân cho biết sẽ dành thời gian còn lại để tập luyện, trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết.

Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi

Theo Sina, Tăng Chí Vỹ vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho người mẫu 26 tuổi đến từ Malaysia. Loạt khoảnh khắc Tăng Chí Vỹ hành động thân mật với người mẫu khiến dư luận dậy sóng. Ông thậm chí cưỡng hôn cô ngay trước sự chứng kiến của dàn khách mời. Một người có mặt cho biết quan khách bất ngờ trước hành động của Tăng Chí Vỹ nhưng không ai dám lên tiếng. "Cả hai người đáng tuổi cha con nhưng hành động thân mật khiến mọi người đều ái ngại. Cô gái kia cũng lúng túng, chỉ biết cười và sau đó cùng cắt bánh kem nhập tiệc", người này nói.

Trên Weibo, bài viết "Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu trẻ" thu hút sự bàn tán từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, cho biết đây là hành động phản cảm đáng bị lên án của tài tử 69 tuổi.

MỚI - NÓNG