Shevchenko: Ukraine đã gặp đối thủ rất mạnh!

0:00 / 0:00
0:00
Ukraine chia tay EURO 2020 sau thất bại 0-4 trước tuyển Anh.
Ukraine chia tay EURO 2020 sau thất bại 0-4 trước tuyển Anh.
TPO - HLV Andriy Shevchenko thừa nhận Ukraine đã gặp đối thủ mạnh sau trận thua Anh 0-4 ở Tứ kết EURO 2020.


Tuyển Anh chỉ mất 64 phút để sút thủng lưới Ukraine 4 bàn, trong đó có 1 cú “đúp” của tiền đạo Harry Kane. Thất bại trước Anh khiến Ukraine chính thức rời cuộc chơi ở EURO 2020.

Shevchenko: Ukraine đã gặp đối thủ rất mạnh! ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

HLV Andriy Shevechenko dù vậy cho biết, ông vẫn rất tự hào về các cầu thủ: “Chúng ta đã đối đầu với đội bóng rất mạnh đêm qua. Cảm ơn các cổ động viên vì sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn. Nó thực sự quan trọng với hành trình của chúng tôi. Thật tự hào về màn trình diễn của đội bóng ở EURO 2020. Các bạn đã viết nên một trang lớn với bóng đá Ukraine”-Sheva cho biết.

Cựu tiền đạo AC Milan cũng cho rằng, Anh đã tận dụng tốt các tình huống cố định và điều này tạo nên sự khác biệt của trận đấu, trong đó có tình huống nâng tỉ số lên 2-0. Một lý do khác theo Shevchenko, đội bóng của ông mất trung vệ Serhiy Kryvtsov vì chấn thương nên ảnh hưởng tới chất lượng hàng thủ.

Theo HLV Shevechenko, điều quan trọng là Ukraine đã thể hiện một lối chơi tốt và vào tới Tứ kết EURO 2020.

Bị đánh giá thấp nhất vòng 1/8 nhưng Ukraine gây bất ngờ khi đánh bại Thuỵ Điển 2-1, qua đó lần đầu giành quyền vào Tứ kết một kỳ EURO.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.