Shell và Exxon Mobil đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý II

Shell và Exxon Mobil đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý II
TPO - Hãng năng lượng Hoàng gia Hà Lan (Shell) và tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới Exxon Mobil vừa thông báo lợi nhuận quý II của mỗi hãng tăng tới mức kỷ lục.
Shell và Exxon Mobil đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý II ảnh 1

Logo của Shell. Ảnh: AP

Lợi nhuận trong quý II của Shell tăng 33% và đạt lợi nhuận quý lỷ lục 11,6 tỷ USD nhờ giá dầu tăng và đồng USD yếu trong thời gian ba tháng qua. 

Shell cho biết, giá mỗi thung tăng lên xung quanh 112 USD từ 64 USD hồi đầu năm là nguyên nhân giúp hãng đạt lợi nhuận kỷ lục như thế. Cùng kỳ năm trước, Shell chỉ kiếm được 8,67 tỷ USD.

Hồi đầu tuần, BP của Anh đã công bố lợi nhuận trong quý này tăng 28% đạt 9,47 tỷ USD nhờ giá dầu tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Còn bên kia Đại Tây Dương, hãng năng lượng Mỹ Exxon Mobil cũng thông báo lợi nhuận quý II đạt mức kỷ lục. Exxon Mobil cho biết, lợi nhuận quý II đạt 11,68 tỷ USD, con số cao nhất so với bất cứ tập đoàn năng lượng nào tại Mỹ.

Song kết quả kinh doanh này thấp hơn sự mong chờ của các nhà đầu tư trên Wall Street nên giá cổ phiếu của hãng đã giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua ngay khi có báo cáo kết quả kinh doanh.

Hãng dầu lớn nhất thế giới cho biết doanh thu thực trong trong quý tăng 40% lên mức 138,1 tỷ USD so với 98,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Trước đó, các chuyên gia mong chờ Exxon Mobil sẽ kiếm được khoảng 144 tỷ USD như theo điều tra của Thomson Financial. Vì thế, giá cố phiếu Exxon Mobil giảm 2,81 USD cổ phiếu, tức 3,3% xuống còn 81,57 USD.

TT
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.