Sex - Người nói không, kẻ nói có

HLV Klinsmann “mở cửa” với sex khiến học trò Clint Dempsey (phải) mỉm cười thích thú. Ảnh: AP
HLV Klinsmann “mở cửa” với sex khiến học trò Clint Dempsey (phải) mỉm cười thích thú. Ảnh: AP
TP - Quan hệ tình dục trong mỗi giải bóng đá lớn, đặc biệt là tại mỗi kỳ World Cup, luôn trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trước khi các cầu thủ bước vào thi đấu.

Mới đây, HLV đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann đã phát biểu hoàn toàn mở cửa cho học trò. “Họ có thể thoải mái với sex nếu họ muốn. Tôi không nghĩ, họ có thể xa người yêu hay vợ suốt hai tháng liền”.

Xem ra Klinsmann đang muốn tạo một bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho học trò trước khi bước vào bảng đấu khó khăn gặp Đức, Bồ Đào Nha và Ghana.

Không chỉ Mỹ, nhiều đội bóng khác cũng đồng tình với sex. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp từng phát biểu rằng ông không cấm các cầu thủ quan hệ trong suốt thời gian tại Brazil, nhưng “phải hợp lý vừa phải”.

Sau câu trả lời này, phóng viên còn hé lộ cho các học trò của Deschamps rằng có một nhà chứa cách nơi đóng quân của đội tuyển Pháp tại Brasil chỉ 500m.

“Các cầu thủ có thể tìm giải pháp khác, thậm chí là thủ dâm nếu muốn”

HLV Bosnia & Herzegovinam, Safet Susic, tuyên bố
chống sex tại World Cup

HLV Roy Hodgson vẫn chưa đề cập đến vấn đề này với học trò, nhưng khả năng mở cửa cho học trò trẻ tuyển Anh là rất lớn.

Tại World Cup 1994, ban đầu ông cấm sex triệt để các cầu thủ Thụy Sĩ, nhưng sau đó thay đổi trước khi giải đấu bắt đầu. Kết quả là Thụy Sĩ giành vị trí nhì bảng A, chỉ sau chủ nhà Mỹ. Tương tự, các cầu thủ Brasil được phép “quan hệ bình thường”, nhưng bị cấm những “hành động sex thái quá” làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngược lại với những đội thả cửa là những đội bóng có quan điểm “đóng cửa”. “Nếu cầu thủ không thể thi đấu một tháng hay 20 ngày không có sex, họ không sẵn sàng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, HLV trưởng Mexico ông Miguel Herrera cảnh báo học trò. Thậm chí ông đã cách ly học trò nhiều ngày trước khi tới Brasil: “Bốn mươi ngày vắng sex không làm tổn thương bất cứ ai”.

Tương tự, Bosnia & Herzegovina cũng hoàn toàn cấm sex tại Brasil khi mà đội tuyển quốc gia của họ được dẫn dắt bởi ông Safet Susic, một HLV nổi tiếng với kỷ luật theo kiểu quân đội.

Mặc dù không cấm triệt để nhưng Tây Ban Nha và Đức cũng hạn chế các cầu thủ sex trong thời gian diễn ra giải đấu. Hai ông lớn châu Âu chỉ cấm cầu thủ có quan hệ trước trận đấu, nhưng vẫn cho phép họ thoải mái trong những ngày không thi đấu.

Tại Confederations Cup 2013, các cầu thủ Tây Ban Nha có bữa tiệc sex với gái gọi ngay tại khách sạn và chỉ bị lộ khi cảnh sát được báo cáo vụ trộm sau bữa tiệc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.