Truy tìm mỹ nhân nóng bỏng nhất World Cup

Irina Shayk-Cristiano Ronaldo xứng đáng là bộ đôi hoàn hảo.
Irina Shayk-Cristiano Ronaldo xứng đáng là bộ đôi hoàn hảo.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc World Cup 2014 tại Brazil. Ngay lúc này, một số phương tiện truyền thông ráo riết truy tìm WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) nóng bỏng nhất của các siêu sao trong làng túc cầu.

Tờ New York Daily News chọn bạn gái của Cristiano Ronaldo, siêu mẫu người Nga Irina Shayk là “Nữ hoàng của WAGs”. Tờ báo chỉ nhắc lại ngắn gọn rằng đôi trai tài, gái sắc này đến với nhau được 4 năm, sau lần đầu “kết nhau” trong một chiến dịch quảng bá thương hiệu của hãng thời trang Armani. 

Người mẫu người Anh Jourdan Dunn cũng có tên trong danh sách của website mang tên WEB, nhưng chẳng may, người đẹp 23 tuổi này bị cho là kết thúc mối tình với tiền vệ Daniel Sturridge của Liverpool và tuyển Anh. Một nguồn tin nói với tờ Sunday People và được tờ The Mirror thuật lại rằng Dunn và Sturridge là một cặp không bền chặt.

Những người đẹp nổi tiếng và siêu mẫu khác cũng đáng được chiêm ngưỡng tại World Cup 2014 như Shakira (bạn gái Gerard Pique), Georgina Dorsett (vợ Tom Cleverley), Natalia Velez (bạn gái Radamel Falcao), Alex Curran (vợ Steven Gerrard), Pilar Rubio (bạn gái Sergio Ramos), Yolanthe Sneijder-Cabau (vợ Wesley Sneijder), Ann-Kathrin Brommel (bạn gái Mario Goetze), Coleen Rooney (vợ Wayne Rooney)…

Mirror.co.uk còn đưa ra danh sách riêng 13 WAGs chuẩn bị “đổ bộ” đến Brazil, đặc biệt trong đó có Christine Bleakley (bạn gái Frank Lampard), Kimberly Crew (bạn gái Joe Hart), Kaya Hall (bạn gái Phil Jones), Sam Cooke (bạn gái Chris Smalling) và Faye Ayers (bạn gái Ross Barkley).

Hồi tháng 5, cây viết April Buchanan của tờ The Guardian viết trong bài báo rằng cấm WAGs ở World Cup 2014 là không công bằng. Trong một bài báo gần đây, bà lên án HLV Roy Hodgson cấm WAGs xuất hiện trong các trận giao hữu của tuyển Anh. Bà viết: “Các WAGs sẽ mặc những chiếc áo đầm tuyệt đẹp và tạo thêm sắc màu cho giải đấu.

Phần lớn họ ủng hộ người yêu một cách cuồng nhiệt và đầy cảm xúc, bởi đó là nhiệm vụ của bất cứ ai trong mối quan hệ lâu dài và đó là yếu tố quan trọng góp phần cho thành công của đội bóng. Nếu bạn đời của tôi được chọn vào đội tuyển tham dự một giải đấu quốc tế danh giá, tôi sẽ đi theo và ủng hộ. Có vẻ như rất tàn nhẫn khi từ chối một ai cơ hội ủng hộ người yêu của họ, và thậm chí còn tàn nhẫn hơn khi cấm một ai ủng hộ bạn trai thi đấu xa nhà và chịu nhiều áp lực”.

Không ai có thể cảm thấy vinh dự hơn các WAGs khi hiện diện trên các khán đài bày tỏ sự ủng hộ, bất kể là bạn trai hay chồng có thi đấu hay không, đặc biệt ở một sự kiện danh giá như World Cup. 

Theo Nguyễn Thu
Theo SGGP
MỚI - NÓNG