Sét đánh tử vong hơn 100 người ở Ấn Độ

Ảnh minh hoạ: EPA
Ảnh minh hoạ: EPA
TPO - Ít nhất 107 người đã tử vong do sét đánh ở Ấn Độ chỉ trong ngày 25/6, dù mùa mưa mới bắt đầu.

Theo Al Jazeera, khoảng 83 người ở bang miền Tây Bihar và 24 người ở bang miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ đã tử vong vì sét đánh, tính riêng trong ngày 25/6.

Đây là số ca tử vong vì sét đánh trong một ngày cao nhất ở bang này trong vài năm trở lại đây.

Mỗi vụ tử vong ở bang Bihar sẽ được đền bù số tiền tương 5.300 đô la Mỹ, quan chức địa phương cho biết. Tuy nhiên, số ca tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng khi chính quyền địa phương đang chờ đợi thống kê mới nhất.

Tại bang Uttar Pradesh, phần lớn các ca tử vong được ghi nhận ở khu vực gần biên giới Nepal, và ở thành phố Prayagraj.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời thông báo chính quyền hai bang nói trên đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Theo CNN, Ấn Độ và khu vực Nam Á thường xuyên ghi nhận các vụ tử vong vì sét đánh trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Sáu.

Trong năm 2001, tại Ấn Độ có 2.885 người thiệt mạng vì sét đánh. Trong năm 2018, con số này là 2.357 người.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG