Sẽ tổ chức tham quan trụ sở UBND TPHCM hàng tháng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, Sở Du lịch TPHCM đã có đề xuất về việc xây dựng chương trình du lịch tham quan trụ sở UBND TPHCM trở thành hoạt động định kỳ, được tổ chức thường xuyên trong năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách.

Theo đánh giá của Sở Du lịch TPHCM, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, chương trình tham quan trụ sở UBND TPHCM đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp khi đã có 48 đoàn khách với khoảng 1.500 du khách tham gia.

Hầu hết các du khách sau khi tham quan đã đánh giá cao vẻ đẹp cũng như sự lưu giữ những kiến trúc cổ độc đáo của toà nhà. Đồng thời nhiều du khách cho rằng việc mở cửa toà nhà UBND TPHCM đã cho thấy sự cởi mở thân thiện, gần gũi với người dân của những người lãnh đạo tại TPHCM.

Sẽ tổ chức tham quan trụ sở UBND TPHCM hàng tháng? ảnh 1

Du khách tham quan trụ sở UBND TPHCM dịp Lễ 30/4 và 1/5

Với những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời trước nguyện vọng của hàng ngàn du khách đã không thể đăng ký tham gia trong đợt đầu tiên, Sở Du lịch TPHCM đã đề xuất 3 phương án tổ chức chương trình tham quan di tích này trong thời gian tới. Trong đó:

Phương án 1, trong năm 2023 thành phố sẽ mở thêm 3 đợt tham quan trụ sở UBND TPHCM vào những ngày lễ trọng đại. Cụ thể, đợt tham quan đầu tiên được tổ chức ngày thứ Bảy (1/7) và Chủ nhật (27) nhân dịp kỷ niệm thành phố chính thức mang tên TPHCM (ngày 2/7/1976); đợt tham quan tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy (2/9) và Chủ nhật (3/9) nhân dịp Quốc khánh (2/9); Đợt tham quan thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy (30/12) và Chủ nhật (31/12) chào mừng năm mới 2024.

Sẽ tổ chức tham quan trụ sở UBND TPHCM hàng tháng? ảnh 2

Những bức phù điêu độc đáo của toà nhà UBND TPHCM

Với phương án này, thành phố dự kiến sẽ đón 168 đoàn khách với khoảng 5.040 du khách từ nay đến cuối năm, tuy nhiên hạn chế của phương án này là số ngày tham quan còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan của người dân và du khách đồng thời chưa tạo ra hiệu ứng kích cầu du lịch một cách mạnh mẽ.

Phương án 2, thành phố sẽ mở thêm 9 đợt tham quan từ nay đến cuối năm vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ và năm mới dương lịch. Mỗi đợt tham quan được tổ chức vào hai ngày cuối tuần. Trong đó, đợt tham quan đầu tiên sẽ diễn ra ngày thứ Bảy (20/5) và Chủ nhật (21/5), nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đợt tham quan tiếp theo được tổ chức vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật liền kề với các dịp kỷ niệm và lễ lớn như ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911); ngày thành phố chính thức mang tên TPHCM (2/7/1976); ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945); ngày Quốc khánh (2/9/1945); ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940); Tuần lễ du lịch TPHCM (2/12); chào mừng năm mới 2024.

Sẽ tổ chức tham quan trụ sở UBND TPHCM hàng tháng? ảnh 3

Du khách nghe giới thiệu về toà nhà UBND TPHCM qua màn hình

Với phương án này, dự kiến sẽ đón 504 đoàn với 15.120 du khách tham quan, tuy nhiên tần suất tổ chức tham quan sẽ không đều theo thời gian khi tháng 9, tháng 12 sẽ tổ chức 2 lần/tháng, trong khi suốt tháng 10 sẽ không có chương trình nào được tổ chức.

Phương án 3, thành phố tổ chức các đợt tham quan định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật cuối cùng hằng tháng và chương trình bắt đầu từ cuối tháng 5. Với phương án này, trong năm 2023 trụ sở UBND TPHCM sẽ đón 448 đoàn khách tham quan với khoảng 13.440 du khách.

Theo Sở Du lịch TPHCM, phương án 3 là phương án phù hợp nhất bởi số ngày được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu hiện nay của người dân, du khách. Ngoài ra việc tổ chức chương trình vào cuối mỗi tháng sẽ giúp cho các đơn vị tổ chức chương trình thuận lợi trong việc xây dựng lịch tổ chức tham quan ổn định, dễ tìm hiểu dành cho du khách.

MỚI - NÓNG