Sẽ tăng giá nước sạch khoảng 30%

Sẽ tăng giá nước sạch khoảng 30%
TP - Hôm qua, 21/3, tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Thành - Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo về phương án đề nghị tăng giá nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đề nghị của liên ngành, giá nước sinh hoạt loại thấp nhất ít nhất sẽ tăng khoảng 30% so mức giá hiện tại, từ 2.800 đồng/m3 lên 3.600 đồng/m3.

Quan điểm áp giá vẫn được tính theo lũy tiến (càng dùng nhiều giá càng cao), cụ thể giá tăng trung bình 500 đồng - 1.000 đồng/m3: 16m3 đầu tiên có giá 3.600 đồng/m3, từ 17-20m3 là 4.200 đồng/m3, từ 21-35m3 là 5.500đ/m3, trên 35 m3 là 8.000 đồng/m3 (bằng giá nước kinh doanh).

Cùng đó, giá nước sạch dùng tại khu vực công sở hành chính tăng từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/m3, nước cho đơn vị sản xuất-sự nghiệp tăng từ 4.500 đồng lên 5.500 đồng/m3, nước cho kinh doanh-dịch vụ tăng từ 7.500 đồng lên 8.000 đồng/m3.

Về thời  điểm tăng giá, ông Thành cho biết: “Liên ngành đã trình thành phố phương án tăng giá nước, thời điểm tăng cụ thể do thành phố quyết định. Tuy nhiên, việc tăng giá nằm trong lộ trình đã báo cáo HĐND thành phố”.

Ông Thành cũng nhấn mạnh, mức giá hiện nay áp dụng từ năm 2005, và thành phố đang phải bù lỗ. Với phương án giá mới, một gia đình dùng khoảng 16 m3/tháng không bị ảnh hưởng nhiều lắm do chỉ phải trả thêm khoảng 12.000 đồng tiền nước (!?).

Theo cách tính của ngành nước, giá nước bình quân sau khi tăng đã bao gồm thuế là 4.269 đồng/m3, mức giá này đã cộng thêm chi phí thất thoát nước.

Theo báo cáo đến 2008, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước vẫn là trên 30%, và ngành nước mới chỉ giảm được tỷ lệ thất thoát gần 5% trong 35% số thất thoát trong 3 năm qua. Như vậy, cứ một m3 nước, người tiêu dùng đã phải trả thêm vào giá thành 1.000 đồng để bù đắp cho chi phí thất thoát nói trên.

Theo lãnh đạo Cty KD nước sạch Hà Nội, tháng 7 tới Hà Nội sẽ có thêm 50.000m3 nước/ngày đêm từ nguồn nước sông Đà. Hiện tại tổng nguồn nước từ 14 nhà máy và 10 trạm sản xuất nước tren toàn TP Hà Nội mới chỉ được đáp ứng khoảng 75% nhu cầu nước sạch của dân.

Dự kiến mùa hè năm nay, ngành nước đảm bảo cung cấp lượng nước từ 570-590m3/ngày đêm, nhiều khu vực được cấp nước ổn định, nhưng một vài khu vực khác vẫn sẽ xảy ra tình trạng nước yếu.

Hiện ngành GTCC đang khẩn trương hoàn thành thi công các tuyến ống phân phối, cấp nước cho thị trấn Cầu Diễn, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, một số khu vực của quận Đống Đa, Tây Hồ. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".