Khánh Hòa

Sẽ cưỡng chế nhiều homestay xây trái phép ở hồ thuỷ lợi Am Chúa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều homestay xây trái phép tại khu vực hồ thuỷ lợi Am Chúa (ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) sẽ bị cơ quan chức năng địa phương cưỡng chế, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ngày 15/9, UBND huyện Diên Khánh cho biết khu vực hồ thuỷ lợi Am Chúa có nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp, xây dựng công trình trên đất không phép.

Theo đó, trường hợp ông Trần Văn Phương (chủ công trình homestay Dép tổ ong), được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gần 18 ngàn m2, đã chuyển mục đích trái phép đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp. UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo xã Diên Điền yêu cầu ông Trần Văn Phương khôi phục hiện trạng ban đầu đối với các công trình vi phạm còn lại và ngừng các hoạt động kinh doanh du lịch không đúng quy định.

Sẽ cưỡng chế nhiều homestay xây trái phép ở hồ thuỷ lợi Am Chúa ảnh 1

Công trình homestay "Dép tổ ong" xây trái phép của ông Trần Văn Phương. Ảnh L.H

Các trường hợp xây homestay trái phép tại hồ Am Chúa còn lại như: ông Nguyễn Phúc Cang, ông Lê Đức Anh, bà Nguyễn Thị Thanh Phương… đã và đang tự giác tháo dỡ một số công trình không phép.

Riêng ông Trương Phú Lâm xin gia hạn thời gian di dời container đặt trên đất rừng sản xuất tại hồ Am Chúa do mực nước trong hồ đang lớn, xe cẩu di chuyển vào bên trong gặp khó khăn.

Sẽ cưỡng chế nhiều homestay xây trái phép ở hồ thuỷ lợi Am Chúa ảnh 2

Nhiều công trình xây trái phép trong khu vực hồ thuỷ lợi Am Chúa. Ảnh L.H

Như Tiền Phong đã phản ánh, hồ thủy lợi Am Chúa là công trình thủy lợi đảm bảo cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có nhiều cá nhân xây homestay làm du lịch chui và các công trình xây trái phép. Điều đáng nói, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà đã cấp “sổ đỏ” cho người dân với diện tích 46ha chồng lấn khu vực bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa.

MỚI - NÓNG