Sẽ có ‘con đường du lịch’ Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ý tưởng thiết kế, đường du lịch ở Hậu Giang có chiều dài khoảng 3km, từ Chợ Vị Thanh đến đầu đường Điện Biên Phủ, khai thác tuyến đường bên kênh xáng Xà No, tận dụng không gian bờ kè và dòng kênh xáng hơn trăm năm tuổi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên vừa chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị tư vấn về báo cáo thiết kế xây dựng đường du lịch.

Việc xây dựng đường du lịch nhằm tạo điểm nhấn, khai thác thế mạnh, khác biệt với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cho Hậu Giang, phù hợp Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sẽ có ‘con đường du lịch’ Hậu Giang ảnh 1

Hoàng hôn kênh xáng Xà No đoạn qua thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.T.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hậu Giang cho biết, đã phối hợp với đơn vị tư vấn lên ý tưởng thiết kế Đường du lịch. Tuyến đường đề xuất dài khoảng 3km, từ chợ Vị Thanh đến đầu đường Điện Biên Phủ, khai thác tuyến đường bên kênh xáng Xà No, tận dụng không gian, vẻ đẹp của tuyến bờ kè và dòng kênh hơn trăm năm tuổi.

Tuyến đường được chia làm 3 đoạn: Đoạn 1 - Tôn vinh quá khứ, khu vực thể hiện những giá trị di sản của kênh xáng Xà No nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung. Đoạn 2 - Trân trọng hiện tại, thể hiện những bước tiến của du lịch Hậu Giang về hình ảnh, nhận diện thương hiệu. Đoạn 3 - Tự tin hướng tới tương lai, sân chơi công nghệ hiện đại, góp phần hình thành điểm đến với trải nghiệm đa dạng. Từng đoạn đường đều được bố trí khu vực thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang - đề nghị, các đơn vị liên quan, tư vấn thiết kế thêm 1-2 phương án khác để so sánh, lựa chọn, phù hợp điều kiện và khả năng huy động nguồn lực của tỉnh.

Ông Tuyên cũng gợi ý nên có phương án chọn đoạn đường 1/5 đến đường Võ Văn Kiệt (đoạn có kênh Mương Lộ). Đoạn đường này đã có trung tâm thương mại, công viên, khu văn hóa tâm linh… rất thuận lợi.

MỚI - NÓNG