Sau 'thảm họa' EURO, tương lai nào chờ Martial ở M.U?

Sau 'thảm họa' EURO, tương lai nào chờ Martial ở M.U?
Anthony Martial đã trải qua kỳ EURO 2016 đáng quên, nhưng những điều tồi tệ vẫn chưa kết thúc. Một tương lai u ám có thể đang chờ đón anh khi trở lại Old Trafford.

Sau thảm họa là lo âu


Không có mùa Hè rực rỡ cho Anthony Martial. Cầu thủ 20 tuổi này không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của HLV Didier Deschamps trên hàng công ĐT Pháp. Thay vào đó, Deschamps thích sử dụng Kingsley Coman trong trường hợp muốn gây đột biến. Cả EURO 2016, anh chỉ được ra sân 3 lần, gồm 13 phút trước Romania, 45 phút trận gặp Albania và 10 phút cuối hiệp phụ trong đêm chung kết với Bồ Đào Nha. Chừng ấy là quá ít để tạo ra tác động nào đó đặc biệt. 68 phút chỉ đủ để Martial chạm bóng 46 lần và tung ra 1 cú sút trúng đích.

Với cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lên đến 36 triệu bảng và được coi là người hùng tại M.U, điều này thật không dễ chịu chút nào. Ở M.U mùa giải trước, Martial chỉ phải ngồi dự bị hai lần và HLV Van Gaal còn chịu sự la ó nếu rút anh ra giữa chừng. 

Đáng buồn cho Martial, M.U đã thay đổi HLV và nếu anh không nỗ lực, viễn cảnh tương tự như ở ĐT Pháp sẽ lại xảy ra. Mourinho khác với Van Gaal. HLV người Bồ Đào Nha không bao giờ đánh bạc với tương lai bằng cách phụ thuộc vào một cầu thủ, nhất là khi anh ta chỉ mới 20 tuổi. 

Đối với một tài năng trẻ, để thuyết phục được Mourinho, phải rất xuất sắc như Arjen Robben 2004 hay Eden Hazard 2013. Martial có tiềm năng nhưng chưa đạt đến cấp độ như hai cái tên vừa kể. Anh còn cả một chặng đường dài và HLV người Bồ sẽ phải thử thách một thời gian.

Sau 'thảm họa' EURO, tương lai nào chờ Martial ở M.U? ảnh 1

Thay đổi hoặc ngồi dự bị

Đầu tiên, có thể Martial sẽ phải tạm biệt vai trò tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Hiện Mourinho đã có Ibrahimovic và Rooney, những người ông đảm bảo sẽ xuất hiện ở mặt trận tấn công. Ngoài ra, Marcus Rashford cũng là hiện tượng thú vị. Do đó Martial sẽ phải cạnh tranh một trong hai vị trí chạy cánh (Mkhitaryan đương nhiên chiếm một suất), khu vực đặc biệt quan trọng trong chiến thuật của Mourinho. Những gì đã thể hiện trong màu áo M.U cũng đã chứng minh, Martial phù hợp nhất khi chơi ở cánh, sau đó di chuyển vào trung lộ và dứt điểm.

Mặc dù vậy, yêu cầu của Mourinho rất khắt khe. Ngoài nhiệm vụ tấn công, cầu thủ chạy cánh phải liên tục gây sức ép ở phía trước và tham gia phòng ngự phía sau. Mùa trước, Martial chỉ thực hiện 21 pha tắc bóng và 9 lần đánh chặn. Con số này quá thấp nếu so với Hazard, người cũng chơi ở hành lang trái, trong mùa 2014/15 đã có 28 pha tắc bóng và 22 lần đánh chặn. 

Nên nhớ rằng, ngôi sao người Bỉ được chơi bóng tự do hơn những đồng đội khác ở Chelsea, song không có nghĩa anh được phép lơ là nhiệm vụ phòng thủ. Trong giai đoạn cuối ở Chelsea, Mourinho đã bỏ rơi Hazard vài lần để “đội bóng chắc chắn hơn”. Hoặc như Mkhitaryan, một trong những lý do Mourinho bị anh cám dỗ là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Mùa rồi ở Dortmund, Mkhitaryan có tới 54 cú tắc bóng và 46 lần đánh chặn. 

Martial phải thay đổi, nếu không muốn sống mòn trên ghế dự bị.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG