Sau tàu khu trục, Anh sắp điều thêm máy bay không người lái đến Vịnh Ba Tư?

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: Reuters
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: Reuters
TPO - Anh đang xem xét việc gửi máy bay không người lái đến Vịnh Ba Tư nhằm hỗ trợ quá trình tuần tra của các tàu hải quân và góp phần bảo vệ các tàu hàng Anh khỏi lực lượng Iran.

Theo RT, Không quân hoàng gia Anh (RAF) hiện đang triển khai một số máy bay không người lái Reaper ở Kuwait, để tham gia các nhiệm vụ ở Iraq và Syria.

Trong thời gian tới, những máy bay này có thể sẽ sớm được điều động đến Eo biển Hormuz nhằm giám sát việc Hải quân hoàng gia hộ tống các tàu chở dầu.

Một sĩ quan hải quân cao cấp của Anh cho biết Tehran được London coi là mối đe doạ đối với các tàu buôn Anh.

“Mối đe doạ trực tiếp này vẫn tồn tại. Không có dấu hiệu gì cho thấy Iran sẽ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình”, đại tá Hải quân Dean Bassett nói.

Trước đó, Anh đã khởi động chiến dịch tuần tra ở vùng Vịnh sau một loạt các sự cố hàng hải với Iran.

Đầu tháng 7, cảnh sát Anh bắt giữ một tàu Iran bị cáo buộc buôn lậu dầu đến Syria ở ngoài khơi bờ biển Gibraltar. Iran gọi hành động của London là “cướp bóc” và đáp trả bằng cách bắt giữ Stena Impero - tàu mang cờ Anh khi tàu này tiến vào Eo biển Hormuz.

Cuối tháng 8, tàu chở dầu Iran được trả tự do, trong khi Stena Impero vẫn đang bị giam giữ ở Iran.

Cùng lúc đó, Mỹ quyết định thành lập một liên minh bảo vệ các tàu chở dầu phương Tây đi qua Vịnh Ba Tư, mặc dù một số đồng minh thân cận, bao gồm Đức, đã từ chối tham gia chiến dịch quân sự này.

Tehran lập luận rằng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ và Anh trong khu vực sẽ làm phức tạp thêm tình hình, từ đó đề nghị thành lập liên minh của riêng mình với các quốc gia láng giềng để đảm bảo an ninh ở vùng Vịnh.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.