Sáu người thương vong vì bị đất vùi lấp

Sáu người thương vong vì bị đất vùi lấp
TPO - Lại thêm ba người chết do mưa lũ làm đất sạt lở, vùi lấp trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh và Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Tính đến trưa nay (9-7), sáu người chết và bị thương tại Thanh Hóa.

> Lũ ống làm ba người thương vong 

Hư hỏng, sạt lở đường tại tuyến đường đi xã Ngọc Phụng- Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Ảnh: Hoàng Lam
Hư hỏng, sạt lở đường tại tuyến đường đi xã Ngọc Phụng- Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Ảnh: Hoàng Lam.

Sáng 7-9, ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, tính đến 9h ngày 7-9, trên địa bàn huyện có hai người chết do mưa lũ làm đất sạt lở vùi lấp.

Đó là các nạn nhân Lò Văn Cảnh (23 tuổi, ở bản Vặn, xã Yên Thắng) và Vi Văn Hom (50 tuổi, bản Muống, xã Yên Khương). Hai người này bị đất sạt lở vùi lấp khi đang trên đường đi làm về.

Đến sáng 7-9, tình trạng nước ngập trên một số địa bàn của huyện đã rút. Nước lũ cuốn trôi 26 nhà, sập nhiều nhà. Hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị phá hỏng hoàn toàn. Hệ thống đường giao thông từ thị trấn đi xã Yên Khương, Lâm Phú đang bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại tài sản của toàn huyện khoảng hơn hai tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: Mưa lũ đã cuốn trôi, làm chết một người là Phạm Phúc Ngọc (21 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn); làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu, các công trình… trên địa bàn huyện với ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại địa bàn xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, đến sáng 7-9, không còn tình trạng nước ngập. Do nước lũ về nhanh từ chiều 6-9 nên nhiều người dân không kịp di chuyển tài sản. Nhiều hệ thống đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Hoa màu bị dập nát… Ước tính thiệt hại tại huyện này lên đến hàng tỷ đồng.

Đến thời điểm trưa 9 - 7, tại Thanh Hóa có sáu người chết và bị thương; nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu, công trình…

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống lụt, bão tỉnh Thanh Hóa thống kê đến 7h ngày 7-9: nhà bị sập, cuốn trôi: 45; nhà bị ngập: 1.732; lúa bị ngập: 9.274 ha; mía bị ngập: 2.911 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị tràn: 700 ha; hồ đập nhỏ bị vỡ: 22 cái; đê bao, đê bối bị tràn, vỡ: 2 đoạn dài 420m; đê tả sông Chu bị nứt sạt 2 đoạn: 115m; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở, ách tắc giao thông; đường liên xã, huyện bị ngập ách tắc: 16 tuyến…

Ước tính thiệt hại toàn tỉnh Thanh Hóa là 413 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG