Sau khi từ chức, Tổng thống Bolivia bỏ chạy sang Mexico giữa đêm

Ông Evo Morales. (Ảnh: Reuters)
Ông Evo Morales. (Ảnh: Reuters)
TPO - Vừa tuyên bố từ chức của Bolivia, ông Evo Morales phải đáp chuyến bay đến Mexico trong đêm qua để tị nạn chính trị, trong khi quân đội và cảnh sát được triển khai trên các tuyến phố ở thủ đô La Paz để trấn áp bạo lực.

Vị tổng thống người thổ dân đầu tiên của Bolivia và từng được yêu mến một thời đã phải đáp một chuyến bay của chính phủ Mexico từ thị trấn Chimore, nơi ông có đông người ủng hộ và cũng là nơi ông lui về ẩn náu sau nhiều tuần biểu tình bạo lực phản đối kết quả bầu cử mà dự kiến sẽ giúp ông lãnh đạo nhiệm kỳ 4. 

Viết trên Twitter, ông Morales xác nhận ông đang sang Mexico, nhưng hứa sẽ trở lại với “sức mạnh và năng lượng”. 

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard viết trên Twitter rằng ông Morales đã lên máy bay để “bảo đảm sẽ có một hành trình an toàn đến đất nước chúng tôi”. 

Trước khi có tin ông Morales sẽ sang Mexico, quân đội nước này nói rằng sẽ phối hợp với cảnh sát để dẹp biểu tình trên phố, sau khi người biểu tình phá hủy ít nhất 4 đồn cảnh sát và cướp bóc một số khu vực. 

Sự ra đi của ông Morales, nhà lãnh đạo thuộc làn sóng cánh tả đã lấn át chính trị Mỹ Latin từ đầu thế kỷ này, là do áp lực của đợt biểu tình bạo lực xuất phát từ việc ông bị cáo buộc gian lận kết quả bầu cử ngày 20/10 vừa qua. 

Sự ra đi của nhà lãnh đạo 60 tuổi xuất thân từ một nông dân chăn cừu và trồng ca cao được một số người coi là chiến thắng của người nghèo, lực lượng đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhưng những người khác coi ông là một nhà lãnh đạo chuyên quyền, đã phớt lờ kết quả trưng cầu dân ý về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. 

Chính phủ của ông sụp đổ hôm 10/11 sau khi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đư ra báo cáo về một số bất thường nghiêm trọng trong cuộc bầu cử vừa qua, khiến các đồng minh của đảng cầm quyền rút lui và quân đội thúc giục tổng thống từ chức. 

Phe phản đối ăn mừng trước sự ra đi của ông Morales nhưng cũng phải nỗ lực tìm một người kế nhiệm lâm thời trước khi một cuộc bầu cử mới được tổ chức. Bolivia là một quốc gia không tiếp giáp với biển, nằm ở một trong những khu vực nghèo nhất của Nam Mỹ, phụ thuộc và nông nghiệp và khí đốt tự nhiên.

Vì cấp phó của ông Morales cùng các đồng minh trong chính phủ và quốc hội đều từ chức, chính trị gia đối lập và là phó chủ tịch thứ hai của thượng viện Jeanine Anez tuyên bố sẵn sàng lên điều hành. Bà đã được quân đội ủng hộ điều hành quốc hội. 

Ông Morales hôm qua nhắc lại cáo buộc rằng ông là nạn nhân của thuyết âm mưu do kẻ thù tạo ra, trong đó có đối thủ tranh cử Carlos Mesa và thủ lĩnh biểu tình Luis Fernando Camacho. “Thế giới và những người Bolivia yêu nước bác bỏ cuộc đảo chính này”, ông viết trên Twitter. 

Nhưng đến cuối ngày hôm qua, ông hạ giọng và kêu gọi phe ủng hộ ông hãy hành động hòa bình. “Chúng ta không nên xung đột giữa những người anh em Bolivia. Tôi khẩn cấp kêu gọi cần giải quyết mọi khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn”, ông nói.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.