‘Sát thủ tàu sân bay’ của Nga trở về

‘Sát thủ tàu sân bay’ của Nga trở về
TPO - Lực lượng đặc biệt của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyang (còn gọi là sát thủ tàu sân bay) dẫn đầu, hôm nay (2-12) đã quay trở về căn cứ quân sự Vladivostok.

> Tàu sân bay Trung Quốc chạy thử lần hai

Tàu tuần dương tên lửa Varyang của Nga. Ảnh: Ria
Tàu tuần dương tên lửa Varyang của Nga. Ảnh: Ria.
 

Varyang là tàu tuần dương tên lửa đuợc thiết kế như một chiếc tàu chiến đấu và có lớp Slave bọc bên ngoài. Ngoài ra, 16 hạt nhân SS-N-12 Sandbox, tên lửa siêu âm được gắn ở hai bên tầng thượng của con tàu.

Các chuyên gia NATO đã đặt tên cho hạm đội tàu chiến của Nga là “sát thủ tàu sân bay” vì chúng có thể tấn công bằng 1.000 kg chất nổ hoặc phóng một đầu đạn hạt nhân trong phạm vi 300 dặm.

‘Sát thủ tàu sân bay’ của Nga trở về ảnh 2
‘Sát thủ tàu sân bay’ của Nga trở về ảnh 3

Hạm đội tàu tuần dương tên lửa Varyang gồm tàu chở dầu Irkut và một tàu cứu hộ đã có chuyến "du hành” trên Thái Bình Dương từ ngày 20-9.

Trong thời gian trên, lực lượng đặc biệt của hạm đội đã tới cảng Maizuru (Nhật Bản), cảng Mariana Islans (Mỹ) và bốn ngày tại cảng Vancouver (Canada). Tàu Varyang cũng tham gia vào chương trình Eagle-2011 Thái Bình Dương cùng hải quân Mỹ.

Nguyễn Thủy
Theo Ria

Theo Dịch
MỚI - NÓNG