Sạt mỏ đá tại Hải Phòng, 2 người thương vong

Sạt mỏ đá tại Hải Phòng, 2 người thương vong
TPO - Sáng 19/11, tại mỏ đá thuộc Công ty Xi măng Tân Phú Xuân (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Tập (Chủ tịch UBND xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn vào sáng nay.

Sạt mỏ đá tại Hải Phòng, 2 người thương vong ảnh 1 Khu vực xảy ra tai nạn sạt mỏ đá thuộc Cty Xi măng Tân Phú Xuân.

Cụ thể vào khoảng 7h15, ngầy 19/11, tại mỏ đá thuộc Công ty Xi măng Tân Phú Xuân đã xảy ra một vụ sạt mỏ đá khiến hai công nhân thương vong. Trong đó ông Đoàn Văn Ruệ (sinh năm 1971, trú tại thôn 8; xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã tử vong, ông Vũ Trọng Kiều (sinh năm 1971, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do đêm 18/11 có mưa to nên sáng nay đúng lúc chuẩn bị vào ca làm việc thì bất ngờ đất đá bị sạt trượt.

Được biết, Công ty Xi măng Tân Phú Xuân là 1 trong nhiều công ty xi măng hoạt động khai thác đá tại huyện Thủy Nguyên từ năm 2014.

Hiện các cơ qquan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.