Sát giá thế giới, thị trường vàng vẫn ế ẩm

Sát giá thế giới, thị trường vàng vẫn ế ẩm
TP - Sáng 26/8, mở cửa phiên giao dịch trong ngày, thị trường vàng ngay lập tức rơi vào trạng thái loạn giá khi mỗi doanh nghiệp niêm yết tăng giảm ngược chiều nhau.

> Vàng ổn định quanh mức 38,1 triệu đồng/lượng
> Giá vàng quay đầu giảm mạnh

Tại Cty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng niêm yết mua vào 38,06 triệu đồng/lượng, bán ra 38,18 triệu đồng/lượng, tăng 100 ngàn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi một số công ty niêm yết theo chiều hướng giảm, thậm chí có nơi bán với giá dưới 38 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới rút ngắn còn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Một lãnh đạo Cty kinh doanh vàng cho rằng, giá vàng trong nước về sát với thế giới khiến tâm lý nhiều nhà đầu cơ nghĩ rằng việc đấu thầu vàng sắp kết thúc và nguồn cung sẽ hạn chế hơn. Để kích thích lực bán ra thị trường, một số doanh nghiệp đã niêm yết thấp hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Tường- Phó phòng Kinh doanh SJC, nói: “Dù thị trường biến động thế nào thì tổng lượng giao dịch mua và bán đều rất thấp. Hôm nào đắt hàng, SJC bán được khoảng 2.000-3.000 lượng; còn ế thì khoảng 500- 1.000 lượng”.

Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Thanh Hải-Tổng GĐ Cty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam cho rằng, trước đây mỗi tuần có thể tìm được 3-4 mối mua từ 300-400 lượng. Tuy nhiên, hiện nay cả tuần không kiếm nổi một mối như vậy.

Khả năng giá vàng trong nước và thế giới rút ngắn khoảng cách, người dân sẽ bán vàng? Ông Hải cho rằng, đa số người dân đang giữ vàng mua ở giá trên 40 triệu đồng/lượng. Vì thế ngưỡng dưới 40 triệu đồng/lượng, lực bán sẽ rất thấp. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm có xu hướng giảm dần, việc khai thác nguồn lực vàng từ trong dân rất khó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).