Sập trần nhà, năm người chết, bị thương

Sập trần nhà, năm người chết, bị thương
TP - Ngày 17-12, tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu (SN 1979, ở ngõ 91 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) hợp đồng thuê sáu công nhân (đều quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa) phá dỡ nhà hai tầng.

Do phá dỡ bằng dụng cụ thô sơ (chủ yếu bằng búa tay) nên mái trần bê tông mất cân bằng trước cửa ra vào sập xuống, làm hai anh Lê Đình Dũng (SN 1973) và Tô Văn Thuận (SN 1977), bị đè chết tại chỗ; ba người khác bị thương nặng là anh Tô Văn Cảnh (SN 1977); Lê Đình Quỳnh (SN 1985) và Nguyễn Văn Ba (SN 1977).

Riêng anh Lê Đình Thành (SN 1978), không bị ảnh hưởng gì. Hiện cả 3 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Việt - Đức.

Công an huyện Gia Lâm đã khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG