Sao trẻ tạo dấu ấn

U22 Việt Nam cho thấy sự tự tin nhất định trước các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
U22 Việt Nam cho thấy sự tự tin nhất định trước các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
TP - Tối 23/12, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-2 trong trận đấu với U22 Việt Nam trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh). HLV Park Hang Seo có thể tạm hài lòng với màn trình diễn của một số gương mặt trẻ.

Dù chỉ là buổi đấu tập rèn quân nhưng trận đấu hôm qua của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam thu hút khá đông CĐV. Điều này phần nào có thể hiểu được khi trận đấu hội tụ gần như toàn bộ cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên cả năm qua giới hâm mộ bị “đói” các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Đúng với mục đích đánh giá lực lượng, HLV Park Hang Seo hôm qua cất gần toàn bộ trụ cột của đội tuyển Việt Nam trên khán đài. Trong số này có Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Công Phượng, Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng Quế Ngọc Hải. Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ngoài gương mặt kỳ cựu nhất là tiền đạo Văn Quyết còn lại là những cái tên “mới toanh” dưới thời HLV Park như Cao Văn Triền, Dương Thanh Hào, Quách Tân, Văn Việt và cả thủ môn Bùi Tấn Trường. Trên ghế dự bị đội tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của Lương Xuân Trường, Văn Toàn, Trọng Hoàng, Hoàng Đức...

Với sự chênh lệch về đẳng cấp, màn đối đầu đội tuyển U22 chỉ có ý nghĩa như buổi “làm nóng” của đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, những cầu thủ trẻ bên phía U22 Việt Nam có lý do để chơi bóng với động lực lớn hơn. Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, U22 Việt Nam kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Phút 22, Văn Đạt tận dụng đường kiến tạo của Hữu Thắng ghi bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Văn Quyết có pha đá bồi thành bàn, cân bằng tỉ số 1-1. Thế trận diễn ra sau đó khá chậm và hết hiệp 1, không đội nào có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, cả 2 bên đều liên tục thay người để thực hiện các thử nghiệm. Với sự xuất hiện của Lương Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Toàn và Trọng Hoàng, đội tuyển Việt Nam không khó để thể hiện đẳng cấp, kinh nghiệm chơi bóng cao hơn các đàn em. Phút 52, U22 Việt Nam được hưởng quả phạt 11m và Hữu Thắng tận dụng thành công để tái lập thế dẫn bàn trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng cũng chỉ 4 phút sau, tới lượt đội tuyển Việt Nam được trọng tài cho đá phạt 11m và Lương Xuân Trường không mắc sai lầm khi đối mặt với Văn Toản, cân bằng tỉ số 2-2. Phút 78, Hà Đức Chinh dứt điểm cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Dù chỉ là trận đá tập nhưng HLV Park Hang Seo có thể hài lòng khi chứng kiến một số cầu thủ trẻ chơi khá tốt bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Nổi bật nhất là tiền vệ Hữu Thắng với pha kiến tạo một chạm kỹ thuật ở tình huống giúp Văn Đạt ghi bàn trong hiệp 1, trước khi thực hiện thành công quả phạt 11m ở hiệp 2. Hữu Thắng chơi nổi bật với chiếc chân trái khéo léo trong màu áo Bình Định ở giải hạng Nhất 2020 và mới được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 quốc gia. Tiền vệ trẻ gốc Huế từng được ông Park triệu tập vào đội U22 hồi năm ngoái nhưng bị loại trước thềm SEA Games 30 ở Philippines. Hữu Thắng được đánh giá cao với lối chơi thông minh, kỹ thuật và nếu tiếp tục thể hiện tốt, anh có nhiều cơ hội được ông Park trọng dụng trong thời gian tới.

Một cầu thủ khác chơi tốt bên phía U22 Việt Nam là Văn Đạt. Pha ghi bàn vào lưới thủ môn Bùi Tấn Trường ở phút 22 cho thấy khả năng chạy chỗ, kỹ thuật dứt điểm của Văn Đạt đều rất tốt. Về tổng thể, U22 Việt Nam cũng cho thấy sự tự tin dù phải đối đầu các cầu thủ đàn anh. Phía đội tuyển Việt Nam, tân binh Cao Văn Triền phần nào cho thấy tiềm năng, bên cạnh hậu vệ Xuân Cường thi đấu rất năng nổ bên hành lang cánh trái.

Ngày 27/12, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ 2 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.