Sao trẻ Mbappe: 'Pele ở đẳng cấp khác, tôi còn phải cố nhiều'

Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trước Argentina.
Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trước Argentina.
TPO - Tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe đã không giấu được niềm vui sau khi lập cú đúp giúp Pháp đánh bại Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Trong trận mở màn vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Pháp và Argentina, cầu thủ 19 tuổi Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ. Anh lập cú đúp và mang về 1 quả phạt đền giúp Pháp đánh bại Argentina với tỉ số 4-3 và giành quyền vào tứ kết.

Màn trình diễn của Mbappe càng ấn tượng hơn khi đối thủ của anh bên kia chiến tuyến là Lionel Messi, người đã đoạt được 5 Quả bóng vàng trong 10 năm qua.

Đặc biệt, cú đúp này giúp Mbappe tái lập thành tích của Pele lập từ năm 1958, trở thành cầu thủ U20 đầu tiên lập cú đúp trong 1 trận đấu knock-out ở World Cup trong suốt 60 năm qua.

Chính vì thế có thể hiểu được cảm xúc của sao trẻ người Pháp sau trận đấu. “Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi trở thành cầu thủ U19 thứ 2 trong lịch sử lập cú đúp ở vòng knock-out sau Pele. Nhưng rõ ràng Pele ở đẳng cấp khác và tôi còn phải cố gắng rất nhiều” Mbappe nói.

“Như tôi đã và luôn nói, World Cup là giải đấu hội tụ các cầu thủ hàng đầu và nó là cơ hội tuyệt vời cho bạn thể hiện những gì bạn có thể làm. Không nơi nào giúp bạn bước ra và tỏa sáng tốt hơn World Cup”.

Bên cạnh đó, Mbappe cho biết anh không khó chịu khi thường xuyên bị giới mộ điệu nhắc đến năm sinh… 1998 trùng với thời điểm Pháp lên ngôi vô địch World Cup. Tiền đạo này nói: “Không có gì tranh cãi ở đây, người ta sẽ nhớ đến chức vô địch World Cup hơn. Đó là lần đầu tiên chúng tôi vô địch thế giới”.

Với cú đúp vào lưới Argentina, Mbappe đã có 3 bàn thắng ở World Cup năm nay, dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Pháp. Năm 2018 có thể coi là năm đột phá của tiền đạo này ở Les Bleus

Mbappe ra mắt đội tuyển Pháp từ năm ngoái, nhưng anh chỉ có 1 bàn thắng trong 10 lần ra sân ở năm 2017. Đến năm 2018, Mbappe đã ghi được 6 bàn thắng chỉ sau 9 trận đấu cho Les Bleus.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).