Sao Hàn đầu tiên mắc COVID-19 lây bệnh cho 'gái bán hoa'

Yoon Hak là người nổi tiếng đầu tiên ở Hàn Quốc mắc COVID-19.
Yoon Hak là người nổi tiếng đầu tiên ở Hàn Quốc mắc COVID-19.
TPO - Công ty quản lý của Yoon Hak – thành viên nhóm nhạc Supernova – đã lên tiếng trước thông tin nam idol lây virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 cho gái bán hoa.

Theo AllKpop, Yoon Hak – thành viên nhóm nhạc Supernova – xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 3/4, trở thành người nổi tiếng đầu tiên ở Hàn Quốc mắc COVID-19.

Đến ngày 7/4, truyền thông trong nước rộ lên thông tin, nam idol đã truyền bệnh cho gái bán hoa, gọi là cô “A”

Cụ thể, Yoon Hak được cho đã gặp gỡ “A” tại một cơ sở giải trí người lớn ở quận Seocho, Seoul, Hàn Quốc, sau khi trở về từ Nhật Bản vào gần cuối tháng 3. Vài ngày sau đó, cô “A” xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh nên đi xét nghiệm. “A” nhận kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào hôm 1/4. Được biết, “A” là bệnh nhân COVID-19 thứ 44 ở quận Gangnam.

Sau khi thông tin này xuất hiện trên báo đài, công ty quản lý của nhóm Supernova lên tiếng phủ nhận, tuyên bố Yoon Hak không hề ghé cơ sở giải trí dành cho người lớn nói trên, cũng như không tham gia hoạt động mại dâm trái phép nào.

Theo công ty quản lý, “A” và Yoon Hak là người quen. Hai người từng gặp nhau trong một thời gian ngắn sau giờ làm rồi đường ai nấy đi, không có tiếp xúc thân mật nào.

Hiện, cơ quan y tế vẫn tiếp tục điều tra lịch trình của Yoon Hak để tìm ra những trường hợp có khả năng lây bệnh từ anh.

Trước đó, Yoon Hak bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mắc COVID-19 sau khi trở về từ Nhật Bản, nơi anh hoạt động cùng nhóm Supernova kiêm sản xuất âm nhạc, vào ngày 24/3. Nam ca sĩ được xét nghiệm vào ngày 31/3 và nhận kết quả dương tính một ngày sau đó. Đến 3/4, thông tin này mới được truyền thông công bố.

Tình trạng của Yoon Hak không nghiêm trọng, chỉ ở mức độ nhẹ, được điều trị cách ly tại trung tâm y tế Seoul.

Theo Theo AllKpop
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.