Sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2
TPO - Đến sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca là F1 của điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Sáng 19/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, qua kết quả xét nghiệm, ngành Y tế Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, 4 trường hợp có kết quả dương tình với virus SARS-CoV-2 gồm: H. V. V. (sinh năm 1959, bố chồng); N. T. B. H. (sinh năm 1961, mẹ chồng); H. B. T. (sinh năm 2013, con gái), cùng trú tại khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Cả 3 trường hợp này là F1 và là người thân của N. T. H. N. (điều dưỡng Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An).

Trường hợp dương tính thứ 4 là Đ. C. M. (sinh năm 1991, trú tại Minh Châu, huyện Diễn Châu) là F1 của bệnh nhân L. Đ. Đ.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng 19/6, Sở y tế Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách đáp ứng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại 49 điểm cầu của các đơn vị y tế trong và ngoài công lập có sự tham gia của giám đốc, các khoa phòng liên quan.

Sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Lực lượng bộ đội hóa học phun khử khuẩn toàn thành phố Vinh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở y tế đã ghi nhận, biểu dương các tập thể và cá nhân đã tham gia hết mình, trách nhiệm, thể hiện đạo đức nghề nghiệp của các chiến sĩ ngành y trong tham gia phòng chống dịch bệnh nói chung và vì sức khỏe cộng đồng, nhân dân trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy tinh thần "chống dịch như chống giặc" phát huy 4 tại chỗ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu tốt cho chính quyền trong công tác phòng dịch, trong đó cần quan tâm đến chuẩn bị khu cách ly đáp ứng yêu cầu. Tham mưu thành lập tổ truy vết với tinh thần thần tốc, kịp thời để triển khai hiệu quả. Rà soát, chuyển bị nhân lực lấy mẫu, đảm bảo đủ lực lượng khi dịch xẩy ra trên địa bàn. Chủ động chuẩn bị vật tư tiêu hao, test...tránh bị động trong chống dịch. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, cần chủ động thu dung bệnh nhân COVID-19 khi có yêu cầu. Tiếp tục thực hiện tốt phòng dịch tránh lây chéo trong bệnh viện.

Sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2

Sở Y tế Nghệ An tổ chức cuộc họp trong sáng 19/6.

Về vấn đề xét nghiệm SARS-CoV-2, PGS, TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu các đơn vị có chức năng, tiến hành xét nghiệm hết công suất khi có yêu cầu, giao cho Trung tâm CDC làm đầu mối xét nghiệm. Các phòng ban của Sở phối hợp với huyện Hưng Nguyên xây dựng Bệnh viện Dã chiến để sớm đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Giám đốc Sở y tế Nghệ An phát động đợt cao điểm trong toàn ngành quyết tâm dập dịch nhanh, hiệu quả, sớm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.