Ca nghi dương tính SARS-CoV-2 của Nghệ An từng bán vải dạo ở nhiều nơi tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hiện thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương truy vết những người từng tiếp xúc với ca nghi dương tính SARS-CoV-2 này. Được biết bệnh nhân nghi nhiễm này ở Nghệ An và từng vào Đà Nẵng để bán vải dạo tại nhiều nơi.

Sau 1 tháng không có ca mắc mới nào trong cộng đồng, đến chiều muộn ngày 18/6, người dân Đà Nẵng bất ngờ nhận tin ca nghi dương tính SARS-CoV-2 ở Nghệ An từng đi bán vải dạo tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân P.S.K cùng vợ và cháu từ Nghệ An thuê xe tải đến nhà chị H. tại Bắc Giang để mua vải và ở lại một đêm. Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng hiện có: Xã này không có ca bệnh trong vòng 14 ngày gần đây, địa phương không thuộc diện đang áp dụng theo chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg.

Sau khi trở lại Đà Nẵng, bệnh nhân có hành trình di chuyển cực kì phức tạp đến nhiều chợ trong thành để bỏ vải cho các thương lái, cũng như di chuyển xe đến nhiều địa điểm trong thành phố để bán vải dạo. Cả ba cũng đến nhiều địa điểm ăn uống trong thành phố.

Ca nghi dương tính SARS-CoV-2 của Nghệ An từng bán vải dạo ở nhiều nơi tại Đà Nẵng ảnh 1

Chợ Hòa Khánh - một trong những địa điểm mà bệnh nhân nghi nhiễm ở Nghệ An từng đến bán vải.

Khuya ngày 13/6, cả ba về lại Bắc Giang và Nghệ An. Ngày 17/6, sau khi nghe tin chị H. đã trở thành bệnh nhân COVID-19, cả 3 đã đến Trạm y tế xã Nghĩa Xuân khai báo y tế.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pháp RT - PCR ngày 18/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho kết quả: Bệnh nhân P.S.K: Dương tính; vợ V.T.H: Chưa có kết quả; cháu G.H.T: Chưa có kết quả.

Bên cạnh ca nghi nhiễm này, Đà Nẵng cũng ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm nữa trên địa bàn thành phố. Đó là bệnh nhân N.V.H, là bảo vệ tại Công ty nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân được phát hiện dương tính trong quá trình công ty yêu cầu lấy mẫu cho tất cả nhân viên tại Bệnh viện Gia Đình vào ngày 18/6.

Trong thông tin dịch tễ, bệnh nhân thường phụ vợ bán cơm cho khách nên có tiếp xúc với rất nhiều người. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người vận chuyển hàng từ TP.HCM ra Đà Nẵng, trong 3 người này có một trường hợp là BN 12190 N.V.V - là 1 trong 2 tài xế lái xe.

Hiện Đà Nẵng đang khẩn trương truy vết những người từng tiếp xúc với 2 ca nghi nhiễm mới này.

Tính đến ngày 17/6, Đà Nẵng đã qua một tháng không có ca bệnh mới trong cộng đồng và dần nới lỏng, cho phép một số hoạt động được trở lại bình thường. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, người dân Đà Nẵng đã sẵn sàng chống dịch một lần nữa.

Người dân Đà Nẵng hiện đã và đang thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch COVID-19, vì vậy khi phát hiện ca nghi nhiễm mới, người dân vẫn giữ bình tĩnh, động viên nhau và kêu gọi nâng cao hơn công tác phòng chống dịch COVID-19 của mỗi cá nhân.

Ca nghi dương tính SARS-CoV-2 của Nghệ An từng bán vải dạo ở nhiều nơi tại Đà Nẵng ảnh 4
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.