Sân Pleiku đóng cửa với khán giả trận tiếp đón Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Sân Pleiku đóng cửa với khán giả trận tiếp đón Bình Dương
TPO - Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trận đấu giữa HAGL và Bình Dương ở vòng 11 V-League trên sân vận động Pleiku sẽ đóng cửa với khán giả.

Sáng 29/4, Sở Văn Hoá- Thể thao và Du lịch Gia Lai đã có văn bản gửi tới câu lạc bộ bóng đá HAGL đề nghị tổ chức trận đấu giữa HAGL và Bình Dương trên sân vận động Pleiku ở vòng 11 V-League ngày 2/5 tới, dưới hình thức "không khán giả".

Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vì "sức khoẻ chung của cộng đồng".

"Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định", nguôn tin nhấn mạnh.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VPF cho biết: “Về nguyên tắc, việc đóng, mở cửa hoặc hạn chế cổ động viên vào sân vận động theo dõi trận đấu thuộc thẩm quyền các cơ quan chức năng và BTC địa phương. Về phía VPF, chúng tôi vẫn yêu cầu các đội bóng, BTC phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19".

Trước đó, nhiều trận đấu ở vòng 10 V-League ngày 28/4 đã thông báo đóng cửa với khán giả, ngay trước giờ bóng lăn.

Hiện tại, HAGL đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 28 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Viettel. Đội bóng phố Núi đang tràn trề cơ hội vô địch lượt đi, khi giai đoạn I chỉ còn hai vòng đấu nữa là khép lại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.