Săn đồ độc, lạ trong phiên chợ cuối năm giữa lòng phố cổ

Đến hẹn lại lên, cứ gần đến Tết Nguyên Đán, cả khu phố Hàng Lược lại nhộn nhịp với phiên chợ cuối năm với những mặt hàng lạ, độc và cổ.
Săn đồ độc, lạ trong phiên chợ cuối năm giữa lòng phố cổ

Cứ khoảng độ 23 tháng chạp hàng năm, tại khu phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại xuất hiện phiên chợ buôn bán "đồ độc" thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Thủ đô

Săn đồ độc, lạ trong phiên chợ cuối năm giữa lòng phố cổ
Tại phiên chợ cuối năm này, mặt hàng bày bán chủ yếu là đồ cổ, giả cổ và một số loại vật phẩm độc lạ. Những món đồ tại đây có thứ lên tới cả trăm triệu cũng được bày xuề xoà ở hai bên vỉa hè
Những đồng xu cổ cũ kỹ, hoen rỉ cũng được đem ra bày bán
Những đồng xu cổ cũ kỹ, hoen rỉ cũng được đem ra bày bán
Những đồng xu cổ cũ kỹ, hoen rỉ cũng được đem ra bày bán
Theo những chủ kinh doanh tại đây, phiên chợ cuối năm ở phố cổ này mang ý nghĩa văn hóa, việc mua bán trao đổi đồ cổ để cầu mong mang lại sự may mắn trong năm mới.
Tại phiên chợ, mặt hàng linh vật dê của năm 2015 được bày bán khá nhiều
Tại phiên chợ, mặt hàng linh vật dê của năm 2015 được bày bán khá nhiều
Một bức tượng linh vật dê tạo dáng ngẩng cao đầu bằng đồng
Một bức tượng linh vật dê tạo dáng ngẩng cao đầu bằng đồng
Một nhóm khách hàng đang bình phẩm về chiếc bình hoa có họa tiết đẹp mắt
Một nhóm khách hàng đang bình phẩm về chiếc bình hoa có họa tiết đẹp mắt
Một nhóm khách hàng đang bình phẩm về chiếc bình hoa có họa tiết đẹp mắt
Tới phiên chợ "đồ độc" cuối năm có thể dễ dàng bắt gặp những món đồ lâu đời tưởng như đã biến mất hẳn, nay lại chễm chệ ngồi ở một “góc chợ”
Một cây kiếm cổ được bày bán với giá hàng triệu
Một cây kiếm cổ được bày bán với giá hàng triệu
Những bức tượng cũ kỹ được tạo hình lạ mắt
Những bức tượng cũ kỹ được tạo hình lạ mắt
Khách hàng đi săn đồ độc tại phiên chợ cuối năm
Khách hàng đi săn "đồ độc" tại phiên chợ cuối năm

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo dantri.com.vn
MỚI - NÓNG