Sân bay Mỹ náo loạn vì vụ vô ý nổ súng

0:00 / 0:00
0:00
Sân bay Atlanta trở nên náo loạn sau khi có tiếng súng nổ. (Ảnh: CNN)
Sân bay Atlanta trở nên náo loạn sau khi có tiếng súng nổ. (Ảnh: CNN)
TPO - Giới chức Mỹ đang tìm kiếm chủ sở hữu khẩu súng bỏ trốn sau khi vũ khí của anh ta vô tình bị bóp cò tại sân bay Atlanta, gây ra cảnh tượng náo loạn khi hành khách bỏ chạy trên đường băng hôm 20/11.

Ba người bị thương nhưng không đến mức nguy hiểm sau vụ vô ý bóp cò tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Cục An ninh vận tải Mỹ cho biết.

Hai giờ sau sự cố, giới chức quyết định cho phép nối lại các chuyến bay.

Lệnh bắt giữ đã được ban bố với người đàn ông 42 tuổi tên Kenny Wells, người mang theo khẩu súng.

Wells bị cảnh sát truy tìm vì mang theo vũ khí trái phép lên chuyến bay thương mại, sở hữu súng của một đối tượng đã bị kết án và vô ý nổ súng, cảnh sát trưởng Atlanta Reginald Moorman cho biết tại một cuộc họp báo.

Vụ nổ súng xảy ra khi nhân viên kiểm tra an ninh lục hành lý phát hiện vật cấm trên màn hình máy quét.

Nhân viên đó khuyến cáo hành khách không động vào tài sản và mở túi chứa hàng cấm, nhưng khi đó Wells đã xông vào lấy túi và chụp khẩu súng, khiến súng bị cướp cò. Wells chạy trốn khỏi sân bay.

Tiếng súng nổ khiến các hành khách hoảng hốt và chạy cả xuống đường băng để tìm đường thoát thân.

Hartsfield-Jackson là sân bay đông đúc nhất thế giới trong năm 2021, theo số liệu của nhà phân tích dữ liệu hàng không Official Airline Guide (OAG).

Giới chức Mỹ ghi nhận số trường hợp mang theo vũ khí đến sân bay tăng cao kỷ lục trong 9 tháng đầu năm nay, với 4.495 vụ, cao hơn tổng số 4.432 vụ của cả năm 2019.

Riêng tại Atlanta đã có 450 khẩu súng được phát hiện tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay trong năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG