Sài Gòn tiếp tục ngập nặng do mưa to và triều cường

Chiều tối nay Sài Gòn sẽ tiếp tục có mưa lớn và ngập nặng. Ảnh: Thành Nguyễn.
Chiều tối nay Sài Gòn sẽ tiếp tục có mưa lớn và ngập nặng. Ảnh: Thành Nguyễn.
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Nam Bộ, triều cường cũng đang lên khiến TP HCM đứng trước nguy cơ ngập nặng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ trưa 19/11, áp thấp nhiệt đới đã tiến sát vào bờ, đang suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Chiều và tối nay khu vực Nam Bộ có mưa to, giông lốc do chịu ảnh hưởng thêm không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc.

"Tổng lượng mưa lớn cộng thêm triều cường trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn đang đạt báo động III (tức 1,5 m) sẽ khiến khu vực miền Đông, trong đó có TP HCM ngập nặng", đại diện Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nói và cho biết trong hôm nay vùng biển khu vực Cần Giờ gió giật mạnh, có thể lên 70 km/h.

Hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi bão số 14 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chếch xuống phía Nam. Ngoài ra, khu vực phía Bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh miền Đông có gió khoảng 50 km/h.

"Ảnh hưởng của hoàn lưu (xa) bão số 14 kết hợp không khí lạnh tăng cường khuếch tán xuống phía Nam, khiến TP HCM có mưa lớn kèm giông lốc giật mạnh tối qua", đại diện Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho hay.

Sau khoảng một giờ mưa, hơn 20 tuyến đường gồm: Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Hồ Học Lãm (Bình Tân), Gò Dầu (Tân Phú), Cây Trâm, Lê Văn Thọ (Gò Vấp), Dương Văn Cam (Thủ Đức)... ngập 30-50 cm, xe chết máy la liệt.

Có tổng cộng 149 căn nhà bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ. Giông lốc còn thổi bay 30-40 m2 trần la phông ở sảnh chính trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM). Gần 100 cây xanh, nhiều cổ thụ bị bật gốc trong khuôn viên trường.

Ký túc xá khu B - Đại học quốc gia TP HCM bị sập trần ở sảnh chính block B4, D5 khiến nhiều sinh viên hốt hoảng, bỏ chạy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.