Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản quan ngại hợp tác quân sự Nga – Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong Sách trắng Quốc phòng công bố hôm nay (28/7), Nhật Bản nêu quan ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực và mối quan hệ quân sự ngày càng gần gũi của nước này với Nga, cùng với vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản quan ngại hợp tác quân sự Nga – Trung ảnh 1

Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc tập trận chung trên Biển Nhật Bản, tháng 12/2022. (Ảnh: AP)

Sách trắng tóm tắt các mối đe dọa quân sự cấp bách nhất đối với Nhật Bản và kế hoạch đảm bảo ổn định. Trong tài liệu năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng khi thế giới bước vào "kỷ nguyên khủng hoảng mới".

Sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và cuộc xung đột ở Ukraine là vấn đề trọng tâm chính trong sách trắng năm nay, Triều Tiên cũng được coi là mối quan tâm chính đối với Tokyo.

"Các hoạt động quân sự của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách hơn bao giờ hết đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản", tài liệu viết.

Sách trắng được nội các của Thủ tướng Fumio Kishida thông qua sáng nay, trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường tần suất thử tên lửa.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm qua công bố những bức ảnh chụp ông Kim Jong Un đưa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham quan những vũ khí mới nhất và tiên tiến nhất của nước này, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay không người lái quân sự chưa từng xuất hiện.

Tài liệu dài 510 trang cho rằng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên góp phần tạo nên “môi trường an ninh phức tạp và khắc nghiệt nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II”.

Báo cáo nhấn mạnh việc Nga và Trung Quốc đang tăng cường quan hệ chiến lược, cho rằng những máy bay ném bom và tàu chiến của hai quốc gia tập trận chung lặp đi lặp lại “rõ ràng là nhằm biểu dương lực lượng chống lại Nhật Bản” và trở thành “mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản” cũng như cả khu vực.

Báo cáo dự đoán Trung Quốc sẽ sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 và sở hữu sức mạnh quân sự ngày càng vượt trội so với đảo Đài Loan.

Sách trắng nhắc lại cam kết của Tokyo trong việc tăng chi tiêu và năng lực quân sự.

Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản chỉ giới hạn chi tiêu quân sự ở mức khoảng 1% GDP. Cuối năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Kishida thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP từ năm tài khoá 2027, lên khoảng 11 nghìn tỷ yên (78,7 tỷ USD).

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG