Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đến nay 100% các sở đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm của tỉnh.
Sau 5 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó là thay sách giáo khoa (SGK) cuốn chiếu theo từng cấp học, dư luận và nhà giáo vẫn còn thấy những khó khăn, bất cập. Thậm chí cử tri cũng đã lên tiếng về vấn đề này.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tổng kết, đánh giá việc xã hội hóa sách giáo khoa, và sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về sự cần thiết ban hành thống nhất, đồng bộ sách giáo khoa trên toàn quốc.
Giám đốc Công ty Minh Cường Phát cho hay không bị ép buộc hay thỏa thuận việc đưa tiền "cảm ơn" tới lãnh đạo NXB Giáo dục. Sau khi trúng thầu sẽ trừ đi các chi phí, yêu cầu kế toán báo cáo lợi nhuận và từ đó, "cắt lại" một phần mang đi "cảm ơn". Tiền được bị cáo gói vào túi bóng màu đen rồi để bánh lên trên.
Năm học 2024 - 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi toàn bộ 12 lớp của bậc Phổ thông tại Việt Nam áp dụng chương trình mới với ba bộ sách giáo khoa trọng điểm. Dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng teen Việt không hề đơn độc trên hành trình đổi thay này đâu nhé!
Từ năm 2020, thị phần sách giáo khoa (SGK) tại Việt Nam không còn là chiếc bánh độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trước đó, hằng năm, các nhà xuất bản (NXB) đều nhìn NXB Giáo dục Việt Nam với con mắt thèm muốn bởi một thị trường xuất bản ổn định lên đến hàng chục triệu bản sách mỗi năm.
Bộ GD&ĐT khẳng định thời gian tới, công tác phát hành sách giáo khoa phải thực hiện đúng yêu cầu, không để xảy ra tình trạng "bia kèm lạc" như một số nơi vừa qua.
Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quy định cụ thể về việc giám sát, kiểm soát hoạt động mua sắm thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong đó, phải cho kiểm soát viên được tham gia giám sát trực tiếp quá trình đấu thầu và các trường hợp bắt buộc phải báo cáo bộ về kết quả chọn nhà thầu.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn mong đại biểu Quốc hội chỉ rõ, còn những nhóm nào theo đuổi lợi ích không hợp pháp, chỉ rõ nhóm này ở đâu để ngành phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát "bắt mang đi tiếp".
Không sử dụng ngữ liệu từ sách giáo khoa (SGK) trong đề kiểm tra, đề thi để hạn chế tình trạng học văn mẫu, nhưng đề thi dễ rơi vào tình trạng ngữ liệu gây tranh cãi.
Trong khi nhiều hệ thống nhà sách, siêu thị khuyến mãi, giảm sâu giá sách vở, đồ dùng học tập..., thì nhiều trường và phụ huynh cũng tìm giải pháp để hạn chế phát sinh chi phí đầu năm học mới. Chính quyền các địa phương và ngành giáo dục tại TPHCM cũng siết chặt không để xảy ra tình trạng lạm thu.
'Giáo dục có vai trò quan trọng và là một trong ba đột phá phát triển đất nước', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024 - 2025, do Bộ GD - ĐT tổ chức sáng 19/8.
Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng.
Bộ GD&ĐT cho biết nhiều năm qua, cả năm học tới toàn ngành thiếu khoảng 113.000 giáo viên các cấp trong khi nhiều giáo viên rời bỏ nghề. Các địa phương đang cho dạy và học tăng tiết, điều động giáo viên liên trường, dạy trực tuyến… nhưng đó chỉ là giải pháp vá víu tạm thời.
Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang kiểm tra tại 4 nhà sách và 1 kho hàng trên địa bàn phát hiện hơn 83.000 quyển sách giáo khoa bị làm giả. Đây là số sách giáo khoa giả bị phát hiện lớn nhất từ trước tới nay tại Hậu Giang.
Không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa để ra đề kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm là yêu cầu của Bộ GD&ĐT cho năm học mới 2024-2025. Động thái này được kỳ vọng sẽ chấm dứt việc sao chép văn mẫu, đồn đoán đề thi.