Rượu cần bán chạy ngày cận Tết

Rượu cần bán chạy ngày cận Tết
TP - Cận Tết Tân Mão, các cơ sở kinh doanh rượu cần ở phố núi Buôn Ma Thuột trở nên tấp nập, sốt đơn đặt hàng. Rượu cần không chỉ là men ấm sum họp gia đình dịp Tết đến Xuân về mà còn là món quà thú vị đối với bạn bè miền xuôi và kiều bào.

>> Tết này, mua quà gì 'sang' nhất?

Rượu cần bán chạy ngày cận Tết ảnh 1

Những ngày này, tại buôn Jun (buôn du lịch sinh thái hồ Lăk, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk), hàng chục hộ đồng bào M’Nông, Ê Đê đang hối hả làm men, ủ rượu cần. Chị H’ Dốk cho hay: “Ở đây, trước Tết, nhà nào cũng làm từ 10 đến 20 ghè rượu, vừa để uống ngày Tết vừa để bán cho khách du lịch. Nếu khách có nhu cầu đặt trước thì sẽ làm số lượng lớn hơn. Rượu trong buôn mình làm bằng men rừng nên uống không nhức đầu, nhiều người trên phố cũng xuống đây mua”.

Rượu làm hoàn toàn thủ công. Nhiều nguyên liệu bản địa sẵn có như gạo, nếp hương, sắn, bo bo… trộn với men được làm từ nhiều loại lá, rễ cây rừng để ủ nên mùi thơm dịu nhẹ. Để càng lâu, hương vị càng đậm đà. Tại Buôn Ma Thuột, các cơ sở sản xuất rượu cần số lượng lớn có tên na ná nhau như: Y Miên, Y Pao, Tây Nguyên, Hải Tây Nguyên, Hoàng Nguyên… đều bán đắt hàng trong dịp cận Tết, có ngày mỗi cơ sở xuất ra vài trăm ché, ché nhỏ dăm ba lít, ché lớn vài chục lít.

Ông Đỗ Ngọc Miên, Giám đốc cơ sở sản xuất rượu cần Y Miên (ảnh) ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột nói: “Cả tháng nay hai vợ chồng tôi thường phải thay nhau trực điện thoại, nhận đơn đặt hàng và đi giao hàng cho khách. Tận trong miền Tây cho đến ngoài Bắc cũng gọi điện đến đặt hàng, nhiều nhất là tỉnh Bình Dương.

Cuối năm, cơ sở chúng tôi bán được hơn 1.000 ché với đủ loại do khách hàng đặt, sản phẩm từ vài chục nghìn đến vài trăm, vài triệu cũng có. Các đại lý ở xa đặt mỗi lần vài trăm ché rượu là chuyện bình thường. Đối với những loại từ 12 lít đến 30 lít, phải đặt trước nhiều ngày thì mới có được”.

Nhiều cơ sở sản xuất rượu cần tại Đắk Lắk đã mở đại lý phân phối ở Đà Lạt, TPHCM…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.