Rượt đuổi 10km, bắt 2 thanh niên vượt 5 chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng vượt chốt
Đối tượng vượt chốt
TPO - Sau khi “thông” 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng và ép xe khiến dân quân bị ngã, 2 thanh niên đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các nguyên tắc về phòng chống dịch.

Ngày 19/7, Công an huyện Đạ Tẻh lấy lời khai Trần Công Linh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (20 tuổi, cùng trú tại huyện K’Bang, Gia Lai), để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, khuya 18/7, 2 thanh niên này chạy xe máy biển số 81H1-224.67 theo hướng Đạ Tẻh - Cát Tiên (Lâm Đồng), khi gần đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Tỉnh lộ 721 (xã Đạ Kho, Đạ Tẻh) thì tắt đèn xe. Mặc dù lực lượng CSGT đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng 2 thanh niên này vẫn rồ ga phóng nhanh qua chốt.

Hai đối tượng tiếp tục di chuyển trên Tỉnh lộ 721, đến chốt kiểm soát trước Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, thấy lực lượng chức năng đứng bên mép đường bên phải, 2 đối tượng liền phóng nhanh qua mép đường bên trái để “thông” chốt.

Sau đó, 2 thanh niên này liên tiếp vượt các chốt số 1 và số 2 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức (vùng đang bị phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Đạ Tẻh), bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Tại chốt đèo Con Ó, thấy lực lượng dân quân đuổi theo, đối tượng đã ép xe khiến dân quân bị ngã rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đến đỉnh đèo Con Ó, gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19 thứ 5, thấy lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, 2 thanh niên liền tông đứt dây căng ngang đường, bỏ chạy, sau đó rẽ vào rừng cao su, bị ngã nên bỏ xe, chạy vào rừng. Lực lượng chức năng đã tổ chức bao vây bắt được Linh và Thái, đưa về trụ sở làm việc.

Rượt đuổi 10km, bắt 2 thanh niên vượt 5 chốt kiểm dịch ảnh 1

Test nhanh SARS-CoV-2 hai đối tượng vượt chốt với kết quả âm tính

Các đối tượng khai làm việc tại một cây xăng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều 18/7, Linh và Thái chạy xe máy về huyện K’Bang (Gia Lai) nhưng do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên quyết định “thông” chốt kiểm dịch.

Bằng cách đi đường tắt theo chỉ dẫn trên mạng, 2 thanh niên này đã vượt qua các trạm kiểm dịch ở những địa phương khác. Tuy nhiên, khi đến huyện Đạ Tẻh thì bị lực lượng chức năng rượt đuổi trên quãng đường 10km và bị bắt giữ sau khi “thông” 5 chốt.

Công an huyện Đạ Tẻh đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG