Rùng mình cảnh vết xăm mình bị mưng mủ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Giới chức y tế tại bang New York - Mỹ vừa cảnh báo người dân về tình trạng nhiễm khuẩn liên quan đến vi khuẩn bệnh lao ở những người thường xăm mình.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine, các nhà khoa học ghi nhận 19 trường hợp ở thành phố Rochester, bang New York bị bệnh ngoài da với những mụn bong bóng nổi trên vết xăm mới.

Rùng mình cảnh vết xăm mình bị mưng mủ ảnh 1

Vết xăm trên cánh tay của một bệnh nhân bị nhiễm trùng - Ảnh AP

Lần này, mực in hoặc nước pha mực bị cho là thủ phạm gây nhiễm trùng. Ông Byron Kennedy - Phó Giám đốc cơ quan y tế quận Monroe, bang New York - khuyến cáo: “Ngay cả khi bạn đến cơ sở xăm có uy tín cũng không tránh khỏi nguy cơ”.

Nhiễm trùng do xăm mình không phải là vấn đề mới. Trước đây, giới khoa học đã ghi nhận  tình trạng nhiễm trùng viêm gan, nhiễm khuẩn tụ cầu hoặc nhiễm superbug MRSA bởi kim xăm không được vô trùng hoặc điều kiện vệ sinh kém khi xăm.

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện thêm rằng những người xăm mình còn có thể bị nhiễm vi khuẩn Mycobacterium chelonae - một loại vi khuẩn có họ hàng với khuẩn bệnh lao. Vi khuẩn này gây nên những mụn mủ trên da khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy và đau đớn.

Phải mất vài tháng điều trị kháng sinh đi kèm với những tác dụng phụ khó chịu mới có thể trị dứt bệnh.

Trong điều kiện dụng cụ xăm và nước đã được khử trùng, các nhà 

khoa học cho rằng mực xăm cũng có thể là nguyên nhân gây nhiễm trùng. Do đó, những người muốn xăm mình nên tìm hiểu cơ sở xăm sử dụng loại mực xăm nào và có những biện pháp nào phòng chống nhiễm trùng.

Vài khảo sát mới đây cho thấy khoảng 20% người dân Mỹ có ít nhất 1 vết xăm trên người. Trong năm 2011, ít nhất 22 trường hợp được khẳng định và hơn 30 trường hợp tình nghi mắc bệnh ngoài da khác do xăm mình tại các bang Colorado, Iowa, New York và Washington.

Theo Theo NLĐO
MỚI - NÓNG