Rùng mình cảnh trăn tấn công người trong nhà vệ sinh

Con trăn lớn nằm gọn trong nhà vệ sinh một người phụ nữ người Australia.
Con trăn lớn nằm gọn trong nhà vệ sinh một người phụ nữ người Australia.
Một người phụ nữ Australia đã giật thót khi bị cắn vào vùng mông khi đang đi vệ sinh.

Helen Richards ở Chapel Hill, Queensland, cho biết cô đang đi vệ sinh giữa chừng thì cảm thấy đau nhói ở vùng dưới.

Rất may là cô ấy đã nhảy lên khá nhanh và không xảy ra sự cố đáng tiếc nào từ con trăn.

Ngay sau đó, Helen đã bật tất cả các đèn trong nhà vệ sinh và tá hoá khi phát hiện ra con trăn lớn nằm cuộn trong bồn cầu.

“Khi bạn đi vệ sinh dở thì thật khó để di chuyển", Helen hãi hùng nhớ lại.

Tuy nhiên, Helen đã bình tĩnh lại và dùng điện thoại chụp một bức ảnh nhanh về con trăn trước khi dùng nồi và chảo lên nắp bồn cầu để giữ nó.

Ngay sau đó, Helen đã liên lạc với các nhân viên cứu hộ để xử lý con trăn lớn trong nhà vệ sinh của mình.

Con trăn sau đó dã bị bắt một cách an toàn và vết cắn của Richards từ con trăn không có nọc độc được điều trị bằng thuốc xịt sát trùng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.