Rủ trai đi tắm suối, hai phụ nữ bị trói gô suýt chết

Bị cáo Phan Tiến Dũng trước tòa
Bị cáo Phan Tiến Dũng trước tòa
Sau khi tắm suối và ăn uống, 3 người đàn ông dùng dây cột chân tay, bịt miệng 2 người phụ nữ bán cà phê để lấy nhẫn vàng, đồng hồ...

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên y án 10 năm tù với Phan Tiến Dũng về tội Cướp tài sản. Tổng hợp với bản án ba năm sáu tháng tù của TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tòa buộc Dũng phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm sáu tháng tù.

Theo hồ sơ, năm 2002, Dũng (tên khác là Văn Đức Hoài) cùng hai người tên Kiên, Khoa (chưa xác định lai lịch) đến tạm trú tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) để tiếp thị bán dầu gội, sữa tắm. Trong thời gian ở đây, cả ba quen với chị Lan và Hòa đang bán cà phê tại đây.

Tối 29/1/2002, trong khi nhậu, 2 người phụ nữ trên rủ Dũng, Kiên, Khoa đi suối Hóc Chim ở thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh chơi. Nghe vậy, Kiên bàn với Dũng và Khoa khi lên suối tìm cách khống chế hai chị này để cướp tài sản.

Sáng hôm sau, chị Hòa thuê hai xe máy rồi cùng ba thanh niên chở nhau lên suối Hóc Chim. Gần đến nơi, cả nhóm gửi xe tại bãi xe rồi lên suối tắm và ăn uống. Đến trưa, khi thấy đã vắng người, Kiên nháy mắt, Dũng hiểu ý và đưa chị Hòa lên phía trên cách đó khoảng 50 m. Lúc này Kiên và Khoa đè chị Lan xuống dùng dây cột tay, chân và lấy băng keo bịt miệng chị này lại.

Kiên kề dao vào cổ chị Lan để khống chế rồi cướp dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ và lấy chìa khóa xe máy. Sau đó Khoa, Kiên khiêng chị này bỏ vào trong lùm cây rậm. Kiên ở lại trông chị Lan, còn Khoa đi đến chỗ Dũng và chị Hòa để khống chế, trói và bịt miệng chị này. Cả hai lục túi lấy 155.000 đồng và chìa khóa xe máy. Xong, cả ba xuống trại giữ xe lấy một chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Hai nạn nhân vùng vẫy, kêu la, may có người nghe đến cứu. Tổng giá trị tài sản bị cướp hơn 10 triệu đồng.

Quá trình bỏ trốn, Dũng lấy tên Văn Đức Hòa và phạm tội lừa đảo, bị TAND quận 10 (TP.HCM) phạt 15 tháng tù. Khi đang thụ án tại trại giam An Phước (Bình Dương), Dũng bị phát hiện là người bị Công an TP Buôn Ma Thuột truy nã về tội Lừa đảo. Từ đó Dũng bị lộ là “tác giả” của vụ cướp tại suối Hóc Chim ở Vạn Ninh.

Theo Hoàng Văn

Theo Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG