Ronaldo nói gì sau khi lập cú đúp trong ngày ra mắt M.U?

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo ghi bàn mở tỷ số
Ronaldo ghi bàn mở tỷ số
TPO - Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân, sau khi lập cú đúp bàn thắng trong trận ra mắt M.U ở Ngoại hạng Anh tối 11/9.

"Trận đấu tuyệt vời trong ngày trở về của tôi hôm nay là một lời nhắn nhủ ngắn gọn, vì sao nơi đây được gọi là ‘Nhà hát của những giấc mơ’. Đối với tôi, Old Trafford là một nơi kỳ diệu, nơi bạn có thể đạt được mọi thứ nếu bạn dồn mọi tâm trí vào đó”, Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu.

Trong trận thắng 4-1 Newcastle ở vòng 4 Ngoại hạng Anh tối qua, Ronaldo mở tỷ số ở cuối hiệp một bằng pha đá bồi cận thành. Sau khi Newcastle gỡ hoà, anh nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp hai sau pha bứt tốc và dứt điểm đánh bại thủ thành đối phương.

“Tôi cùng các đồng đội đã luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ các khán đài. Chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với những thử thách phía trước bằng sự tự tin và lạc quan, để rồi chúng ta sẽ cùng cùng nhau tận hưởng chiến thắng ở cuối mùa", Ronaldo bày tỏ.

Ronaldo nói gì sau khi lập cú đúp trong ngày ra mắt M.U? ảnh 1
Ronaldo cảm kích vì sự chào đón của người hâm mộ Quỷ đỏ

Sinh ra và lớn lên ở Madeira (Bồ Đào Nha), Ronaldo bắt đầu sự nghiệp của mình khi thi đấu cho Sporting CP, trước khi ký hợp đồng với M.U vào năm 2003, ở tuổi 18. Sau khi giành chức vô địch FA Cup trong mùa giải đầu tiên, anh nhanh chóng toả sáng và cùng M.U giành được 3 chức vô địch Premier League liên tiếp, bên cạnh đó là hai danh hiệu UEFA Champions League và FIFA Club World Cup vào năm 2008.

Ở tuổi 23, anh giành được Quả bóng vàng đầu tiên của mình. Năm 2009, Ronaldo chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử khi ấy trị giá 94 triệu euro (80 triệu bảng), rồi chuyển sang Juventus năm 2018, trước khi trở lại với M.U hè này.

Trận gặp Newcastle hôm qua là lần đầu tiên sau 12 năm 118 ngày ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh, tính từ lần gần nhất là trận hoà Arsenal 0-0 ngày 15/5/2009. Đây là kỷ lục về thời gian chờ giữa hai lần ra sân của một cầu thủ tại Ngoại hạng Anh.

"Tôi tự hào được trở lại Manchester United và được chơi bóng tại Premier League một lần nữa, nhưng trên hết tôi hạnh phúc vì đã đóng góp vào chiến thắng của toàn đội!”, Ronaldo bày tỏ niềm vui khi trở lại mái nhà xưa.

Cú đúp vào lưới Newcastle cũng là lần đầu tiên Ronaldo lại ghi bàn tại Ngoại hạng Anh sau 12 năm và 124 ngày. Lần gần nhất anh sút tung lưới Man City tháng 5/2009.

Với hai bàn thắng tối qua, Ronaldo đã cán mốc 120 bàn cho M.U, trong đó có 86 pha lập công tại Ngoại hạng Anh và 15 tại Champions League.

MỚI - NÓNG