M.U thực sự khác biệt nhờ đẳng cấp của Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
M.U thực sự khác biệt nhờ đẳng cấp của Ronaldo
TPO - Một màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với Cristiano Ronaldo. Và tất cả đã có cái nhìn cụ thể hơn về những gì siêu sao 36 tuổi sẽ mang lại cho MU. Nó thực sự đặc biệt.

Tối thứ Bảy, mọi con mắt đều đổ dồn vào Cristiano Ronaldo, người đã khoác áo M.U lần nữa sau 12 năm. Khi siêu sao người Bồ Đào Nha bước ra từ đường hầm, Old Trafford dường như nổ tung. Như một giấc mơ có thật, cầu thủ vĩ đại mà Quỷ đỏ từng sở hữu nay đã trở về, cống hiến những giọt tinh túy cuối cùng trong sự nghiệp để phục hưng đế chế.

Nhưng rồi lúc trận đấu diễn ra, sự phấn khích lắng xuống và nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi vào. Phần lớn thời gian hiệp một, MU cầm bóng nhiều nhưng chính Newcastle mới là đội tạo ra nhiều nguy hiểm. Trong khi Ronaldo vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, đây vẫn là MU từng gây thất vọng trước Southampton và vượt qua Wolves bằng sự may mắn.

Nhưng Ronaldo đã nói rằng anh trở lại MU để tạo ra những điều lớn lao, phải không? Và anh đã làm. Bàn thắng đầu tiên ở phút bù giờ hiệp 1 có vẻ dễ dàng, song nó nói lên khả năng đánh giá cơ hội, lựa chọn thời điểm hoàn hảo của Ronaldo. Và nó cũng cho thấy Ronaldo hiện tại rất khác so với Ronaldo trong lần ra mắt đầu tiên cách đây 18 năm. Anh là một sát thủ, thực dụng đến tàn nhẫn, để không bỏ qua bất cứ cơ may nào để ghi bàn.

M.U thực sự khác biệt nhờ đẳng cấp của Ronaldo ảnh 1

Ronaldo lập cú đúp ngay trong trận ra mắt MU. Ảnh Daily Mail

Khi Newcastle rắp tâm phá hỏng ngày ra mắt của Ronaldo bằng bàn gỡ đầu hiệp hai, Ronaldo lại xuất hiện. Lần này là pha chạy nước rút với tốc độ đáng kinh ngạc, đồng bộ với bước chạy cũng như đường chuyền của Luke Shaw, người trẻ hơn anh tới 10 tuổi. Tiếp đến là một cú sút cực mạnh, không cho thủ môn đội khách bất cứ cơ hội nào.

Ghi bàn mở tỷ số rồi lại tái tạo cách biệt, phần việc của Ronaldo đã xong. Thế bế tắc khai thông và các đồng đội của anh không còn chịu áp lực nữa. Họ bắt đầu bùng nổ và chơi thứ bóng đá đầy ngẫu hứng. 2 bàn thắng tiếp theo đến như một lẽ tất nhiên. Một cú sút ngoạn mục của Bruno và pha phối hợp bắt mắt ở trung lộ dẫn đến bàn thắng của Jesse Lingard đã hoàn tất một buổi tối đầy cảm xúc. MU có thêm chiến thắng nữa để leo lên ngôi đầu bảng.

Khi MU đạt được thỏa thuận mua Ronaldo, người hâm mộ của họ đã nghĩ về những trận đấu như thế này. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng hy vọng siêu sao 36 tuổi sẽ đưa đội bóng lên tầm cao mới. Thế nhưng phải thành thật, cái tuổi 36 của Ronaldo mang đến rất nhiều hoài nghi. Việc Ronaldo có phù hợp với phong cách đội bóng mà chiến lược gia người Na Uy gây dựng cũng là một câu hỏi khác. Cùng với đó, liệu Ronaldo có cản trở sự phát triển của những người khác?

M.U thực sự khác biệt nhờ đẳng cấp của Ronaldo ảnh 2

Ronaldo mang tới luồng sinh khí mới để thổi bùng ngọn lửa chiến thắng. Ảnh: Daily Mail

90 phút trước Newcastle, Ronaldo đã đưa ra câu trả lời. Có thể Ronaldo không xuất sắc trong cả trận, nhưng là một cầu thủ vĩ đại, anh làm nên sự khác biệt bằng những khoảnh khắc quyết định trận đấu. Đã rất lâu rồi MU không có mẫu cầu thủ như vậy.

63 lần chạm bóng, bao gồm 8 trong vòng cấm Newcastle (nhiều nhất đội), ở phạm vi rất rộng cũng cho thấy thể lực sung mãn cùng sự năng nổ để hòa nhập với lối chơi của cầu thủ 36 tuổi. Tất cả những điều này là liều thuốc kích thích để các đồng đội bùng nổ. Mason Greenwood ghi dấu ấn ở bàn đầu tiên của Ronaldo, Shaw có đường chuyền xuất sắc dẫn đến bàn thứ hai, Fernandes ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và Lingard có pha lập công đầu tiên cho MU sau hơn 1 năm. Cuối cùng, Paul Pogba đã có 7 đường kiến tạo trong mùa giải này và chỉ cần thêm 3 nữa sẽ cân bằng kỷ lục 10 kiến tạo của anh ở mùa 2017/18.

Với tinh thần này và những bàn thắng sẽ tiếp tục đến của Ronaldo, M.U thực sự là một đội bóng đáng gờm và có thể thách thức các danh hiệu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.