Róc vỏ gần 1000 cây thông ở Gia Lai để… chơi lan ?

Rừng thông khoảng 40 năm bị róc vỏ
Rừng thông khoảng 40 năm bị róc vỏ
TPO - 991 cây thông có tuổi khoảng 40 năm tại tiểu khu 309 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý, bị người dân róc vỏ. 

Báo cáo số 59/BC-BQL của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ nêu rõ: Khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 309 có tổng diện tích hơn 60 ha.Trong thời gian qua, có tình trạng người dân vào róc vỏ khô của cây thông để về trồng phong lan.

Qua công tác kiểm tra, đo đạc thực tế tại hiện trường, xác định có 991 cây thông bị róc vỏ; 715 cây thông bị róc một phần vỏ khô bên ngoài, một số cây có hiện tượng chảy nhựa do có sự tác động của con người; 276 cây thông đã bị chết khô, thân còn đứng nguyên tại hiện trường, vỏ cây đã mục và bị bóc sạch vỏ từ gốc lên khoảng 2-3m so với mặt đất. 

Theo ông Nguyễn Tất Thành - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, việc cạo vỏ cây thông ở xã Ia Dêr hiện chưa tìm ra thủ phạm để xử lý. Để bảo vệ rừng thông tại xã Ia Dêr, đơn vị đã cắt cử từ 1 đến 2 người thường xuyên túc trực tại đây. Đồng thời, đơn vị cũng gắn biển cấm phá hoại cây thông và để lại số điện thoại để người dân tố giác các đối tượng có hành vi xâm hại thông. 

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên trực tiếp đi thị sát và ngỡ ngàng trước sự xâm hại nghiêm trọng. Ông yêu cầu cắm biển cấm người dân vào đốt lửa, cạo vỏ thông, phải thành lập đường dây nóng,… 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.