Real Madrid thắng tranh cãi, HLV Zidane nổi đóa với truyền thông

HLV Zinedine Zidane tức giận vì truyền thông chỉ nói đến trọng tài.
HLV Zinedine Zidane tức giận vì truyền thông chỉ nói đến trọng tài.
TPO - HLV Zinedine Zidane đã nổi giận trước các nhận định cho rằng Real Madrid thắng Real Sociedad nhờ sự thiên vị của trọng tài.

Rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại Sociedad với tỉ số 2-1 ngay trên sân khách, qua đó vượt mặt Barcelona để giành ngôi số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Sau 30 vòng đấu, Real Madrid có 65 điểm giống Barca nhưng đứng trên nhờ hiệu số đối đầu tốt hơn.

Thực tế, Real Madrid đã có trận đấu đầy khó khăn trước Sociedad. Sau hiệp 1 hòa 0-0, đội khách có bàn mở tỉ số trên chấm 11m ở phút 50 sau khi Vinicius Junior bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đến phút 68, Adnan Januzaj sút xa tung lưới Real Madrid, nhưng bàn thắng của Sociedad không được công nhận vì một cầu thủ của họ Mikel Merino đứng ở vị trí việt vị. Mikel Merino không chạm vào bóng, nhưng các trọng tài xác định anh đã chắn tầm nhìn của thủ môn Courtois.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi Real Madrid ghi bàn thứ 2 nhờ công Karim Benzema. Giới mộ điệu cho rằng tiền đạo người Pháp đã dùng tay đỡ bóng trước khi lập công. Tuy nhiên, tổ trọng tài điều khiển trận đấu và trợ lý VAR đều công nhận bàn thắng của Benzema.

Khi bị các phóng viên hỏi về các tình huống tranh cãi nói trên, HLV Zidane tỏ ra rất khó chịu. Ông nói: “Tôi phát ốm vì cuối cùng mọi người chỉ nhắc đến trọng tài và phủ nhận những gì chúng tôi làm được trên sân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cố gắng kiểm soát cuộc tranh cãi này. Chúng tôi đã thắng trên sân cỏ và tôi nghĩ đó là chiến thắng xứng đáng”.

“Quả phạt đền chúng tôi được hưởng rất rõ ràng. Đến bàn thứ 2, Benzema đã dùng vai đỡ bóng. Đó là quyết định của trọng tài và giống như mọi khi, tôi sẽ không bình luận về công việc của họ. Trọng tài chỉ làm việc của họ và tôi tôn trọng công việc đó”.

“Cuối cùng, đây là chiến thắng xứng đáng của Real Madrid, một trận thắng rất quan trọng với chúng tôi. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.