Rau bẩn len lỏi vào siêu thị, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 8/12, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ.

Chất vấn giám đốc Sở Công Thương TPHCM, đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) cho rằng trong đời sống hiện đại ngày nay, siêu thị đã quen thuộc và trở thành địa chỉ quan trọng đối với những người nội trợ.

"Tuy nhiên gần đây, rau không sạch, mất an toàn đã len lỏi vào cả siêu thị. Với chức năng của mình, Sở Công Thương đã có giải pháp gì để tăng niềm tin của người dân đối với các hệ thống bán lẻ này”, bà Tuyết chất vấn.

 Rau bẩn len lỏi vào siêu thị, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nói gì? ảnh 1

Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết

Trả lời đại biểu Diễm Tuyết, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, thành phố đã có chủ trương triệt để ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ khi thành lập Ban An toàn thực phẩm. Theo ông Vũ, vấn đề rau không sạch, không đáp ứng các chuẩn VietGAP trong thời gian qua là do người cung cấp dịch vụ không tuân thủ và từ công tác kiểm soát các yếu tố đầu vào.

“Khâu cung ứng, phân phối đã được chấn chỉnh, giám sát. Với trách nhiệm của ngành, chúng tôi cũng làm việc và nhắc nhở các chuỗi cung ứng chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết”, ông Hoàng Vũ cho hay.

Về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023 sắp tới, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, thành phố chuẩn bị nguồn hàng tương đối lớn nhằm đáp ứng nhu cầu gần 12 triệu người đang làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố, tăng khoảng 15% so với Tết Nhâm Dần 2022.

 Rau bẩn len lỏi vào siêu thị, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nói gì? ảnh 2

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ trả lời các ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Theo ông Hoàng Vũ, Sở Công Thương TPHCM đã huy động các doanh nghiệp chuẩn bị dự trữ nguồn hàng, đồng thời phối hợp Ngân hàng Nhà nước có biện pháp đảm bảo nguồn vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, phục vụ người dân dịp Tết.

“Nguồn hàng Tết năm nay đảm bảo dồi dào. Tuy nhiên, giá cả các loại hàng hóa, đặc biệt là nhóm lương thực thực phẩm có tăng từ 2-4%”, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho hay.

MỚI - NÓNG