Sau bài “Cát tặc” uy hiếp đập Thảo Long”:

Rà soát toàn bộ quy hoạch khai thác, tập kết cát sỏi

Bãi cát lậu tồn tại nhiều năm gần chân đập Thảo Long đã bị xóa sổ sau khi báo Tiền Phong lên tiếng.
Bãi cát lậu tồn tại nhiều năm gần chân đập Thảo Long đã bị xóa sổ sau khi báo Tiền Phong lên tiếng.
TP - Tin từ UBND thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, di dời bãi tập kết cát trái phép ra khỏi chân đập Thảo Long, đồng thời, xử phạt hành chính chủ bãi lậu về hành vi mua bán, tàng trữ khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh cũng tổ chức rà soát lại toàn bộ quy hoạch khai thác và lập bãi tập kết cát sỏi, sau khi Tiền Phong ngày 31/3 đăng bài “Cát tặc” uy hiếp đập Thảo Long”.

Như Tiền Phong thông tin, hành lang bảo vệ cầu và đập Thảo Long nằm ở hạ nguồn sông Hương mỗi ngày phải chịu đựng hàng trăm lượt ô tô tải vào ra “ăn cát” từ bãi tập kết cát lậu nằm ngay trong khu đất công trình dự án thủy lợi quốc gia trước đây, tuy nhiên, bãi cát lậu không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, buộc ngưng hoạt động. Sau khi báo đăng, UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với ông Phạm Đình Thành (trú xã Hương Phong, Hương Trà) về hành vi mua, bán, tàng trữ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi mua, bán, tàng trữ 300m3 cát không có nguồn gốc (phát hiện tại thời điểm kiểm tra), với số tiền 3 triệu đồng. Chính quyền thị xã cũng yêu cầu chủ bãi lậu chấm dứt tập kết cát trái phép tại vị trí kể trên, di dời cát đi nơi khác, hoàn trả mặt bằng đúng nguyên trạng.

Cũng sau khi Tiền Phong lên tiếng vấn nạn bãi cát lậu hoạt động ngang nhiên, kéo theo tình trạng “cát tặc” hoành hành, mới đây, UBND tỉnh TT-Huế tiến hành rà soát toàn bộ quy hoạch khai thác và lập bãi tập kết cát sỏi, qua đó, phát hiện gần 40 bãi cát, sạn hoạt động trái phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị cơ quan chức năng, các địa phương nâng cao trách nhiệm quản lý khai thác cát sỏi, tăng cường giám sát; đơn vị nào vi phạm nhiều lần cần rút giấy phép.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.