Rà soát các vụ cháy nổ xe liên quan đến chất lượng xăng

Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang liên quan vụ án xăng giả của ông Trịnh Sướng
Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang liên quan vụ án xăng giả của ông Trịnh Sướng
TP - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian qua có nhiều phương tiện cháy nổ, việc sử dụng xăng giả cũng là một trong những nguyên nhân, và đang được xem xét kỹ từng vụ . “Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Bộ Công an thông báo trên toàn quốc để rà soát lại xem các vụ phương tiện hư hỏng, cháy nổ trong vòng 3 năm trở lại đây có phải do xăng giả hay không” - Một vị lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông nói.

Đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ một vụ cháy xe trên địa bàn, bước đầu công an tỉnh xác định nguyên nhân do xe sử dụng xăng kém chất lượng. Kiểm tra tại Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang, cơ quan chức năng phát hiện tại đây có chứa 10m3 xăng dầu giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện 2 cây xăng dầu khác ở huyện Đắk R’Lấp và huyện Đắk Song cũng sử dụng loại xăng này.

Trước câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” ngoài Đắk Nông, có liên quan gì đến một số công ty chuyên phân phối xăng dầu kém chất lượng ở Đắk Lắk, vừa mới bị phát hiện và xử phạt hay không? Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, do vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, nên chưa thể cung cấp thông tin.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can trên chỉ mới thừa nhận bán ra thị trường 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, so sánh với con số 6 triệu lít xăng giả bán ra thị mỗi tháng, thì “thu nhập khủng” từ việc sản xuất xăng giả phải cao hơn gấp nhiều lần.

MỚI - NÓNG